Xây dựng mô hình trường học không rác thải nhựa
Từ phân loại rác, thu gom hộp sữa đến hạn chế đồ nhựa dùng một lần, các trường mầm non ở TP Đà Nẵng đang giúp trẻ hình thành thói quen sống xanh trong trường học.
Mỗi ngày đến trường, trẻ được hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định, nhận biết rác có thể tái chế, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và tận dụng những vật dụng tưởng chừng bỏ đi.
Đây là nội dung của mô hình “Trường mầm non không rác thải nhựa” được triển khai tại 17 trường mẫu giáo, mầm non ở các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông và Sơn Trà, TP Đà Nẵng, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy giảm nhựa và quản lý rác có sự tham gia” do Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB) triển khai từ tháng 3/2026.
Tại Trường Mẫu giáo Điện Nam Đông, mô hình được triển khai với 10 lớp, 220 trẻ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được tập huấn, đồng thời lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
Bà Trương Thị Bích Thuận - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Điện Nam Đông cho biết, tại các lớp học, trẻ được hướng dẫn nhận biết túi nilon, ly nhựa, cốc nhựa dùng một lần; biết làm sạch hộp sữa để thu gom, tái chế và hiểu tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe.
Nhà trường còn thành lập Ban chuyên trách và Đội kiểm đếm rác để rà soát nguồn phát sinh rác tại lớp học, sân trường, văn phòng, bếp ăn; đồng thời tuyên truyền đến phụ huynh qua nhóm zalo và các hoạt động trực tiếp.
“Điều quan trọng nhất không phải là giảm được bao nhiêu túi nilon hay chai nhựa, mà là hình thành thói quen và ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ từ những năm đầu đời” - bà Thuận chia sẻ.
Tại Trường Mẫu giáo Điện Minh (TP Đà Nẵng), việc phân loại rác tại nguồn được thực hiện bài bản hơn sau khi tham gia chương trình.
Cô Lê Thị Công - giáo viên Trường Mẫu giáo Điện Minh cho biết, sau khoảng hai tháng áp dụng các nội dung tập huấn, lượng rác thải nhựa dùng một lần giảm khoảng 85 đến 90%. Trong đó, vỏ hộp sữa được trẻ làm xẹp, giáo viên vệ sinh, phơi khô rồi chuyển đến điểm thu gom tái chế thay vì bỏ trực tiếp vào thùng rác.
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB), từ kết quả triển khai chương trình “Trường học xanh - Không rác thải nhựa” tại 35 trường học từ năm 2022, đơn vị tiếp tục mở rộng mô hình đến các trường mầm non tại Đà Nẵng. Chương trình đặt mục tiêu giảm ít nhất 70% rác thải nhựa dùng một lần và tối thiểu 90% rác thực phẩm phát sinh trong hoạt động hàng ngày của nhà trường.