Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Vũ Mạnh 11/10/2020 11:08

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Tuyên dương chi hội trưởng nông dân xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và 412 đại biểu nông dân, hội nông dân xuất sắc trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Hiếu.

Báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, 5 năm qua Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Hàng năm, có trên 6,2 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" chiếm 41,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước. Năm 2019, có trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng dưới 2 tỷ đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2015, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự buổi lễ. Ảnh: Quang Hiếu.

Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, tăng 3,92 lần từ mức 9,15 triệu năm 2008 lên mức 35,88 triệu đồng/người năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh với mức giảm bình quân khoảng 1,5%/năm, đến nay chỉ còn khoảng 4,5%.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Chính phủ phát động, 5 năm qua (2016 - 2020) nông dân cả nước đã đóng góp trên 17 nghìn tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công, hiến trên 37 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp 480 nghìn km kênh mương và trên 1,5 triệu km đường giao thông nông thôn, xóa 29.411 nhà tạm.

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, giai cấp nông dân, nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, là chỗ dựa trung thành, vững chắc của Đảng, của nhân dân mỗi khi đất nước gặp khó khăn, gian khổ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng giới thiệu nông sản của hội viên nông dân. Ảnh: Quang Hiếu.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua các cấp Hội đã phát động của tổ chức nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo thành phong trào hành động cách mạng mới của bà con nông dân, tạo ra những kỳ tích mới trên mặt trận sản xuất nông nghiệp của cả nước.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, những tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài ngày càng tăng khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, với độ mở cao của nền kinh tế, nhiều sản phẩm hàng hóa trong đó các sản phẩm nông nghiệp sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ngay trên sân nhà. Cùng với đó diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh cũng gây ra nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn tới nền nông nghiệp và đời sống người nông dân Việt Nam.

Tình hình đó đòi hỏi phong trào thi đua của nông dân và tổ chức Hội cần không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Quang HIếu.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Bằng khen cho các nông dân tiêu biểu. Ảnh: Quang Hiếu.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Việt Nam. Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng biểu dương và tặng Bằng khen cho 90 Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO