Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, vai trò của MTTQ các cấp được khẳng định rõ nét khi làm tốt công tác vận động, tập hợp sức dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Khơi dậy sức dân, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Chương trình xây dựng NTM không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mà còn là phong trào sâu rộng, được đông đảo nhân dân cả nước hưởng ứng. Tại Tuyên Quang, một tỉnh miền núi với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hành trình xây dựng NTM mang đậm dấu ấn của sự đoàn kết, đồng lòng từ hệ thống chính trị đến từng hộ gia đình. Những chuyển biến tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống kinh tế - xã hội và ý thức của người dân đã chứng minh rằng khi lòng dân thuận, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Vì vậy, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã xác định rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, kết nối và đồng hành cùng nhân dân. Từ các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” cho đến các phong trào thi đua xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, gia đình văn hóa… đều được gắn chặt với mục tiêu phát triển nông thôn.
Ông Lê Văn Minh - người dân thôn Đồng Thắng (xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn) vui mừng cho biết, khi được tuyên truyền rõ ràng, người dân hiểu rằng xây dựng NTM là làm cho chính mình hưởng lợi. Do đó, không ai bảo ai, bà con tự nguyện góp đất, góp công. Nhờ thế mà đường làng sạch sẽ, đi lại thuận lợi, con cái đến trường cũng yên tâm hơn.
Theo bà Lê Thị Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn, công tác tuyên truyền, lấy dân làm gốc là yếu tố quan trọng để xây dựng NTM. Nhờ sự đồng thuận của người dân, mọi công trình đều triển khai thuận lợi. Các Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, từ đó hàng nghìn hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức vào các công trình giao thông, nhà văn hóa, trường học, vệ sinh môi trường.
Từ sự đồng thuận đó, bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương như Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, Na Hang… ngày càng khởi sắc. Các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Thôn không rác”... ngày càng được nhân rộng.
85/122 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Không chỉ dừng lại ở vận động nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh còn phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Thông qua các hội nghị phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và giám sát cộng đồng, nhiều kiến nghị của người dân đã được tiếp thu, điều chỉnh kịp thời trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, MTTQ còn tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân... để triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Nhiều mô hình như tổ vay vốn tiết kiệm, nhóm phụ nữ phát triển kinh tế, tổ tự quản về môi trường đã đem lại hiệu quả rõ nét.
Đóng vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp tại Tuyên Quang đã tích cực tham gia xây dựng NTM từ việc tuyên truyền, vận động đến tổ chức thực hiện. MTTQ không chỉ là đơn vị giám sát quá trình triển khai mà còn là lực lượng đi đầu trong phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, đoàn thể trong việc đóng góp công sức, trí tuệ và nguồn lực xây dựng quê hương.
Bà Tăng Thị Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, “MTTQ các cấp trong tỉnh xác định rõ vai trò của mình trong xây dựng NTM, đặc biệt là việc phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong đó, MTTQ coi trọng việc lắng nghe ý kiến nhân dân, đẩy mạnh giám sát, phát huy nội lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để huy động các nguồn lực xã hội.
Nhờ sự chung sức, đồng lòng của toàn dân và sự đồng hành của MTTQ các cấp, đến nay toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 85/122 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Yên Sơn đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí huyện NTM trong năm 2025. Trong giai đoạn tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Điều này đòi hỏi vai trò của Mặt trận các cấp cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là ở khía cạnh giám sát thực hiện, huy động nguồn lực xã hội và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển cộng đồng.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khác xưa rất nhiều, nhưng hành trình xây dựng NTM chưa dừng lại. Phía trước vẫn còn nhiều chặng đường cần đi, nhiều tiêu chí cần nâng tầm, nhưng với sức mạnh đoàn kết và lòng dân bền chặt, Tuyên Quang chắc chắn sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, xây dựng những miền quê trù phú, văn minh và bền vững.