Xây dựng phường Hải Châu xứng tầm đô thị trung tâm Đà Nẵng
Mặt trận các cấp của phường Hải Châu đã đổi mới công tác vận động, phù hợp thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.
Ngày 24/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đến dự đại hội có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu.
Theo ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã triển khai các chương trình hành động với nhiều thành quả.

Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, huy động hiệu quả trí tuệ, tiềm năng của nhân dân trong xây dựng và phát triển phường Hải Châu, giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh.
Nhất là sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, các tầng lớp nhân dân kỳ vọng, mong muốn được sống trong môi trường an toàn, văn minh, hạ tầng đồng bộ; tin tưởng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giải quyết công việc nhanh gọn hơn, nhất là những bức xúc về trật tự, mỹ quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè, tình trạng kinh doanh không phép và mất vệ sinh an toàn thực phẩm...
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo thành nét riêng cho phường Hải Châu như: Cuộc vận động “3 hơn”, mô hình “Người dân Hải Châu thân thiện - vỉa hè thông thoáng – đường phố sạch đẹp”, tổ tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tuyến phố văn minh… góp phần làm chuyển biến rõ rệt về diện mạo đô thị và ý thức cộng đồng.

Quỹ "Vì người nghèo" đã vận động được hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa 60 nhà với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; tặng sinh kế, học bổng, hỗ tợ hộ khó khăn gần 2,7 tỷ đồng, vận động hơn 3,2 tỷ đồng xóa nhà tạm…cùng mô hình dân vận khéo “Ngày công yêu thương – Hành động nghĩa tình”.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực với việc rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ từ phường đến khu dân cư; đẩy mạnh chuyển đổi số; chuẩn hóa tiêu chuẩn; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ mặt trận các cấp để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực hiệu quả.
Phát biểu tại đại hội, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Hải Châu trân trọng ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đồng thời, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận ngày càng thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị phường vững mạnh, là nền tảng quan trọng để các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống nhân dân, góp phần xây dựng phường Hải Châu ngày càng vững mạnh toàn diện.
Đối với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Cao Thị Huyền Trân cho rằng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay với bộ máy hành chính thu gọn, mức độ đô thị của phường Hải Châu lớn, dân số đông, yêu cầu phát triển địa phương là đô thị trung tâm đặt ra nhiều thách thức. Vì vậy, hơn bao giờ hết càng phải tăng cường đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh, trên dưới đồng thuận, đồng lòng từ chính sách vĩ mô đến các hoạt động của mặt trận cơ sở.
“Rà soát đánh giá các phong trào đã và đang triển khai để nghiên cứu thay đổi cho phù hợp với mô hình hiện nay; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là chức năng của Mặt trận. Do đó, trong phạm vi, quyền hạn của mình, Mặt trận cần chủ động, không chờ nhân dân bức xúc, phản ánh mới vào cuộc, mà phải song hành cùng nhân dân hằng ngày, lắng nghe từng hơi thở cuộc sống của người dân và bài học dựa vào nhân dân luôn là bài học mang đến thắng lợi, thành công”, bà Cao Thị Huyền Trân nói.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng chia sẻ thêm những định hướng trong chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, như tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp phù hợp điều kiện cụ thể, xây dựng phường Hải Châu văn minh, hiện đại, phát triển bứt phá, xứng tầm với vai trò là đô thị trung tâm của thành phố.
“Mô hình tổ chức mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay và yêu cầu phát triển mạnh mẽ phường Hải Châu và TP Đà Nẵng trong thời kỳ mới là đòi hỏi đội ngũ cán bộ mặt trận phải chất lượng hơn, hiểu việc hơn, nhiệt huyết hơn, năng động và sáng tạo hơn. Do đó đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải nhanh chóng thích nghi mô hình mới; khắc phục mọi khó khăn, không ngừng rèn luyện. Mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; gần dân, sát địa bàn, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.
Đại hội đã hiệp thương cử 59 người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực khóa I gồm 6 người, trong đó ông Trần Thanh Bình là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, 5 Phó Chủ tịch gồm bà Dương Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; ông Nguyễn Phước Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường; ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn phường; ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên phường; ông Huỳnh Ngọc Tri, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.