Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Xây dựng tinh thần tự chủ, bản lĩnh, nhân ái của phụ nữ trong thời đại số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng tinh thần tự chủ, bản lĩnh, nhân ái của phụ nữ trong thời đại số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 2/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tuyên dương và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ủy ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong 95 năm qua, với gần 20 triệu hội viên, Hội đã đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống anh hùng, trung hậu, đảm đang, tham gia tích cực vào các phong trào yêu nước, đóng góp cho thắng lợi cách mạng và xây dựng đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn là tổ chức chính trị - xã hội đại diện quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, đồng thời là mái nhà chung ấm áp, là điểm tựa tin cậy của chị em.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

“Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Hội không ngừng đổi mới, sáng tạo để vững bước, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Những đóng góp to lớn của Hội đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất trao tặng nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội. Đây là nguồn động viên to lớn cho phụ nữ và tổ chức Hội tiếp tục phát triển, cống hiến trong những chặng đường sắp tới”, bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự lễ kỉ niệm. Ảnh: Quang Vinh
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự lễ kỉ niệm. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỉ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phụ nữ Việt Nam luôn là biểu tượng của gia đình, là hậu phương vững chắc, là tiền tuyến dũng cảm, là hạt nhân của đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng. Đó là vẻ đẹp của chủ nghĩa yêu nước, bắt đầu từ tình yêu gia đình, lan tỏa thành tình yêu quê hương, thăng hoa thành lý tưởng cách mạng”.

Thế giới đang chuyển động rất nhanh, cùng với đó là nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cho phong trào phụ nữ Việt Nam. Trong đó xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với tinh thần yêu nước, tự chủ, bản lĩnh, nhân ái, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, số, xanh. Nâng cấp phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch và 3 an”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

Theo Tổng Bí thư, “3 an” có nghĩa là an toàn, an tâm và an sinh. An toàn là không bạo lực, không xâm hại. An tâm là trường học, bệnh viện, không gian số thân thiện với phụ nữ và trẻ em. An sinh là dịch vụ trông giữ trẻ, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc phụ nữ, bảo hiểm vi mô, tín dụng nhân ái, nghĩa tình... Mỗi tỉnh cần có ít nhất có 5 - 10 nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, kết nối đường dây nóng 24/7. Mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng cho phụ nữ làm nòng cốt. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục bứt phá chuyển đổi số trong Hội và cho hội viên; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Hội theo hướng thiết thực, kịp thời, công khai, minh bạch...

Thi đua yêu nước là động lực tinh thần mạnh mẽ nhất để biến chủ trương thành hiện thực. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, phát động phong trào thi đua trọng nhiệm kỳ mới với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng-Trí tuệ-Nhân ái-Sáng tạo-Bền vững- Hạnh phúc”. Với tinh thần ấy, mỗi cấp Hội, mỗi ngành, mỗi địa phương đăng ký những chỉ tiêu rõ ràng, những “dự án thi đua” cụ thể, có mốc thời gian, có thước đo, có người chịu trách nhiệm, có cơ chế giám sát xã hội. Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua và “mỗi phụ nữ - một bông hoa việc tốt”, “mỗi gia đình- một địa chỉ hạnh phúc”, “mỗi cơ sở Hội- một điểm đến thân thiện, hữu ích”.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, chú trọng hoàn thiện chính sách về lao động nữ, thai sản, dịch vụ chăm sóc, nhà ở xã hội cho công nhân, trường mầm non ở khu công nghiệp; tạo môi trường làm việc an toàn, không quấy rối, không phân biệt; thúc đẩy văn hóa tôn trọng phụ nữ, tôn vinh lao động chăm sóc. Không có bình đẳng giới thực chất nếu thiếu sự chung tay của nam giới. Đàn ông Việt Nam, những người chồng, người cha, người con hãy là đồng minh, là bạn đồng hành của phụ nữ trên mọi nẻo đường.

“Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn. Nhưng chúng ta có niềm tin lớn hơn. Niềm tin vào truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, vào trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ thời đại mới, vào sức mạnh của tổ chức Hội đã tôi luyện qua thử thách, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Với niềm tin ấy, chúng ta có quyền kỳ vọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm yêu thương, là tế bào lành mạnh của xã hội; đất nước ta hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc”, Tổng Bí thư chia sẻ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư tin tưởng và kỳ vọng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả; xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm; là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những thành tích nổi bật, xuất sắc của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 3 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu và tặng bằng khen cho 81 tập thể và 255 cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực.

 

Tuệ Phương - Quang Vinh