Xây dựng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 33 mét tại Khu di tích – thắng cảnh chùa Hang

Minh Triết - Đăng Huy 11/03/2023 07:33

Ngày 10/3, nhân Ngày khánh đản Quán Thế Âm Bồ Tát (19/2 Âm lịch), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam đã quang lâm chứng minh và tham dự lễ động thổ khởi công xây dựng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có độ cao 33 m và 33 ứng hóa thân tại Khu di tích – thắng cảnh chùa Hang, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được xây dựng cao 33 m bằng chất liệu xi măng cốt thép, cùng với 33 tượng ứng hóa thân phối trí xung quanh theo vách núi, mỗi tượng cao 3m, tạc từ đá xanh nguyên khối.

Công trình được đặt trong khuôn viên chùa Hải Sơn (chùa Hang) thuộc cụm di tích thắng cảnh Hòn Chông (gồm Hòn Phụ Tử - Chùa Hang - Bãi Dương) thuộc huyện Kiên Lương, Kiên Giang, với diện tích khoảng 1.500 m2.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam (thứ 7, từ trái qua) tham dự lễ động thổ đặt đá xây dựng công trình ngày 10/3.

Lễ động thổ xây dựng công trình ngoài sự quang minh chứng minh của các Chư tôn đức, lãnh đạo GHPGVN, còn có hơn 5.000 tăng ni, tín đồ Phật tử trên cả nước về tham dự.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 33 mét và 33 ứng hóa thân được tôn trí tại chùa Hang, sẽ góp phần phát triển du lịch tâm linh tại Khu di tích – thắng cảnh chùa Hang, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của tăng ni, tín đồ Phật tử khu vực phía Nam.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân, du khách thập phương về dự lễ động thổ xây dựng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.

Đây cũng là công trình tâm linh có ý nghĩa quan trọng và là một trong những vườn Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát lớn nhất ở khu vực Tây Nam Bộ nhân dịp lễ hội Bồ tát Quán Thế Âm của Phật giáo năm 2023.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam ban đạo từ tại lễ động thổ xây dựng công trình.

Phát biểu tại lễ động thổ đặt đá xây dựng công trình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam đã nhắc lại hạnh nguyện từ bi, ban vui và cứu khổ không mệt mỏi, không giới hạn của Đức Quán Thế Âm, là vị Bồ Tát quan sát chúng sinh khổ đau trong thế gian mà khởi lòng đại bi, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sinh được an lạc.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, công trình không chỉ là điểm nhấn về du lịch tâm linh mà thông qua đó, mỗi Tăng Ni, Phật tử đều học theo hạnh nguyện từ bi của Ngài để sống cuộc đời đạo đức, biết sẻ chia và yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 33 mét tại Khu di tích – thắng cảnh chùa Hang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO