Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Xem xét đề xuất bù chênh lệch tỷ giá vào giá điện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xem xét đề xuất bù chênh lệch tỷ giá vào giá điện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước đề xuất của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lỗ do chênh lệch tỷ giá đối với cả ngành than và điện cần được tính toán phân bổ phần lỗ đó vào giá điện, lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, sẽ có tính toán và cân đối sức chịu đựng của DN cũng như tác động cụ thể tới giá bán lẻ điện, để có biện pháp cụ thể và đề xuất lãnh đạo Bộ có giải pháp hợp lý.

Thông tin trên được Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Đinh Thế Phúc đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công thương tổ chức chiều ngày 4/9.

Trước đó, tại buổi họp giao ban Bộ Công thương, lãnh đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, việc tỷ giá có sự điều chỉnh tăng khiến cho Tập đoàn này lỗ do chênh lệch tỷ giá lên tới 1.200 tỷ đồng.

Cũng tại buổi giao ban, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, dự tính khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá gấp hơn chục lần so với TKV. Đứng trước thực tế này, cả TKV và EVN đều lên tiếng đề xuất nhà quản lý có sự hỗ trợ đối với các DN, trong đó có đề nghị nên phân bổ chênh lệch tỷ giá vào giá điện để đảm bảo tình hình tài chính của các Tập đoàn.

Trả lời báo giới tại buổi họp báo về giải pháp cụ thể đối với các đề xuất nêu trên, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực- ông Đinh Thế Phúc cho hay, đối với những hợp đồng mà các DN vay vốn ngoại tệ để đầu tư và chi phí mua nguyên vật liệu, thì việc điều chỉnh tỷ giá thời gian qua là có ảnh hưởng.

Do đó, Cục đã yêu cầu các đơn vị phát điện trong đó có EVN và TKV tính toán kỹ tác động tỷ giá. “Trường hợp có chênh lệch lớn, chúng tôi sẽ có trao đổi với Bộ Tài chính để có hướng giải quyết”- ông Đinh Thế Phúc cho biết.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cũng nêu lên quan điểm: Điện là một trong số những mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của toàn xã hội, cho nên nếu có bất cứ một đề xuất nào liên quan đến việc điều chỉnh nào giá từ các tập đoàn, lãnh đạo Bộ Công thương cũng sẽ xem xét, cân nhắc rất kỹ và tính toán những phương án phù hợp nhất.

“Việc tăng hay giảm giá điện, Bộ Công thương sẽ làm đúng khả năng, chức trách của mình, để có những quyết định hợp lý nhất tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, sản xuất kinh doanh của DN” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về việc nghiên cứu, xây dựng biểu giá bán lẻ điện theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công thương, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho hay, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có báo cáo lãnh đạo Bộ về các phương pháp cải tiến biểu giá bán lẻ điện. Bộ Công thương cũng đã yêu cầu EVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến người dân, DN và nhà khoa học về các phương án cơ cấu giá điện bán lẻ và báo cáo lên Bộ Công thương trong tháng 10 tới.

Đối với công tác đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất sinh hoạt, ông Phúc nhận định: Ngay từ đầu năm, Cục Điều tiết Điện lực đã lên sẵn các kịch bản để phòng những trường hợp có thể xảy ra. Và trên thực tế, cung cứng điện đang được điều hành theo kịch bản cao, có nghĩa là ngay cả những thời điểm nắng nóng nhất như thời gian dài vừa qua vẫn không rơi vào thế bị động, vẫn đảm bảo, cung ứng đủ điện.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết thêm, dù trải qua một trận mưa lũ lớn tại Quảng Ninh, tác động mạnh đến ngành than, song ngành than và ngành điện đã có nhiều nỗ lực để duy trì nguồn cung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như những nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt của người dân và DN.

“Ngành than dù có những tổn thất lớn trong đợt mưa lũ đó, nhưng đã có kế hoạch dự trữ than từ trước và vẫn cung ứng đủ than cho điện, không gây những ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, DN, đặc biệt, không ảnh hưởng đến vấn đề an ninh năng lượng quốc gia. Đó là cả một sự nỗ lực lớn”- ông Hải nhận định.

Duy Phương