Xem xét thí điểm thành lập đội săn bắt cướp tại 2 thành phố lớn

Lê Ngọc 28/06/2016 09:05

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công an cho biết đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ hình sự liên quan việc cá chết hàng loạt ở miền Trung. Thông tin có thể được công bố vào ngày 29/6.

Xem xét thí điểm thành lập đội săn bắt cướp tại 2 thành phố lớn

Nhiệm vụ quan trọng của ngành công an là ngăn ngừa và trấn áp tội phạm.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt cao

Tại cuộc họp báo, Bộ Công an cũng đã thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2015. Sáu tháng đầu năm 2016, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2015.

Điều tra khám phá hơn 21.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 42.716 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,47% (cao hơn 2,37% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; triệt phá 1.061 băng, nhóm tội phạm; bắt 4.820 vụ cờ bạc, xử lý hơn 21.000 đối tượng. Lực lượng công an phát hiện, xử lý 9.441 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế. Đáng chú ý là tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển nhanh, lan rộng ra cả vùng quê.

Triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, nhất là dịp bóng đá EURO 2016, lực lượng đã tập trung điều tra làm rõ các vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua đó đã phát hiện, điều tra 242 vụ phạm tội. Bên cạnh đó, lực lượng đã đẩy mạnh chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, qua đó phát hiện, xử lý 8.881 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật môi trường. Trong thời gian qua, lực lượng còn tập trung điều tra, xác minh và đề xuất xử lý vụ việc hải sản chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sẽ sớm công bố nguyên nhân cá chết

Trả lời câu hỏi liên quan kết quả điều tra nguyên nhân, dấu hiệu hình sự trong thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung, Trung tướng Trần Văn Vệ- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho hay, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an được giao nhiệm vụ phối hợp với các ban ngành điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật. “Sự việc đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ nên Bộ chưa thể cung cấp thông tin. Chính phủ chỉ đạo trong tháng 6 sẽ cung cấp thông tin kết quả điều tra và rất có thể ngày 29 sẽ tổ chức họp báo công bố rộng rãi”- ông Vệ nói.

Trước đó, đầu tháng 4, cá nuôi lồng bè tại một số hộ gần khu công nghiệp Vũng Áng (Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chết. Hiện tượng này sau đó lan dọc hơn 200 km bờ biển từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tới Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Gần một tháng từ khi xảy ra sự việc, 4 tỉnh ven biển phát hiện khoảng 70 tấn cá tự nhiên chết dạt bờ, chủ yếu là các loài sống ở tầng đáy. Để tìm nguyên nhân, 7 bộ ngành cùng các viện nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước đã vào cuộc. Nguyên nhân về động đất, sóng thần, dịch bệnh được loại bỏ.

Tối 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả điều tra sơ bộ, khoanh vùng 2 nhóm nguyên nhân là độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người và hiện tượng tảo nở hoa. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã mời chuyên gia từ Đức, Mỹ, Israel tham gia điều tra nguyên nhân cá chết, đồng thời lập đoàn liên ngành gồm đại diện các bộ và địa phương tổng kiểm tra Khu kinh tế Vũng Áng, nơi Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, có hệ thống ngầm xả thải ra biển.

Trong họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, đã xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt, tuy nhiên việc này không chỉ cần bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ chứng cứ vi phạm pháp luật với thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. “Bất cứ sơ suất nào trong xác định nguyên nhân cũng có thể dẫn tới sai lầm trong khắc phục hậu quả”- ông Tuấn nhấn mạnh đồng thời cho biết trong tháng 6, Chính phủ sẽ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung.

Xem xét thí điểm thành lập 2 đội săn bắt cướp

Trao đổi về đề án tái thành lập đội săn bắt cướp của Công an TP.Hồ Chí Minh đã trình lên Bộ Công an vừa qua, Trung tướng Lê Văn Đệ- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Công an TP HCM đã chính thức đề xuất lên Bộ Công an đề án tái thành lập đội săn bắt cướp.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Tổng cục Cảnh sát đã xem xét, nghiên cứu các cơ chế hoạt động, pháp lý liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, Trung tướng Lê Văn Đệ cho rằng việc thành lập lực lượng săn bắt cướp như trước đây là khó, bởi hiện giờ có rất nhiều vấn đề mà luật cấm, không thể thực hiện được.

Theo Trung tướng Lê Văn Đệ, hiện Tổng cục Chính trị đang tiếp tục trao đổi với Tổng cục Cảnh sát để báo cáo đầy đủ lên lãnh đạo Bộ Công an. “Về mặt chủ trương chúng tôi rất ủng hộ. Quan điểm là sẽ thành lập thí điểm hai đội săn bắt cướp trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự của Công an Hà Nội và Công an TP HCM, sau đó sẽ sơ kết đánh giá hoạt động của mô hình này”- Trung tướng Đệ cho biết.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng- Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới là phải chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, làm giảm được tội phạm, chặn đứng được tội phạm và tội ác, đồng thời cũng cần có những biện pháp ra tay kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem xét thí điểm thành lập đội săn bắt cướp tại 2 thành phố lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO