Xét xử vụ 'đất vàng' Bến Vân Đồn: 22 bị cáo hầu tòa vì gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng
Sáng 7/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo liên quan sai phạm trong quản lý, chuyển nhượng khu “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh). Vụ án được dư luận quan tâm do liên quan nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước và cán bộ quản lý.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7-10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
Trong phiên xét xử sáng nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch các bị cáo; người có quyền và nghĩa vụ liên quan; đồng thời dự kiến Viện Kiểm sát nhân dân sẽ công bố bản cáo trạng vụ án. HĐXX cũng đã triệu tập 93 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Trong số 22 bị cáo, ông Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Hai bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) bị xét xử về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Một số bị cáo khác bị truy tố về các tội nhận hối lộ hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đáng chú ý, bị cáo Đào Thị Hương Lan hiện bỏ trốn, đang bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.
Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn – vốn là tài sản nhà nước do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý.
Các bị cáo đã thực hiện việc chuyển nhượng khu đất này cho tư nhân không qua định giá, đấu giá theo quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định ông Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận nhận hối lộ tổng cộng 3 triệu USD từ nhóm doanh nghiệp. Trên thực tế, ông đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD, sau đó chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng khu đất trái quy định.
Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, cáo trạng cho rằng bị cáo biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tham gia, hỗ trợ tài chính để nhận chuyển nhượng trái quy định. Sau đó, khu đất được chuyển lại cho bà Loan, giúp bị cáo hưởng lợi gần 297,8 tỷ đồng.
Truy nã bị cáo, xét xử vắng mặt theo quy định
Liên quan vai trò quản lý nhà nước, cơ quan tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Hồng và bà Đào Thị Hương Lan đã thực hiện các thủ tục xử lý, sắp xếp khu đất trái quy định, góp phần gây thất thoát tài sản nhà nước. Riêng bà Lan đã bỏ trốn trong quá trình điều tra. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã, kêu gọi ra đầu thú nhưng chưa có kết quả. Trước khi mở phiên tòa, TAND TP Hồ Chí Minh cũng thông báo yêu cầu bị cáo ra trình diện để đảm bảo quyền bào chữa.
Theo quy định, trường hợp bị cáo không ra đầu thú sẽ bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt.