Xã hội

Xu thế thời tiết 10 ngày tới: Mưa dông nhiều khu vực

P.Vân 11/09/2024 22:26

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 11/9 đến ngày 21/9).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (11/9), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 11/9 có nơi trên 100 mm như: Hải Triều (Hưng Yên) 196.0 mm, Tiền Phong (Hải Dương) 162.2 mm, Lương Tài (Bắc Ninh) 132.2 mm, Nam Trực (Nam Định) 127.8 mm, Đông Hải (Thái Bình) 123.8 mm, Quan Hoa (TP Hà Nội) 118.4 mm, Châu Thành (Trà Vinh) 163.4 mm, Bình Đại (Bến Tre) 139.8 mm, Bình Phong Thạch (Long An) 126.2 mm, Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) 113.8 mm ,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ đêm 11/9 đến sáng sớm 12/9, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Ngày và đêm 12/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Dự báo chi tiết:

Khu vựcThời gian ảnh hưởngTổng lượng (mm)
Đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ AnTừ đêm 11/9 đến sáng sớm 12/930-50, cục bộ có nơi trên 100

Ngoài ra, đêm 11/9 và ngày 12/9, ở khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 13/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Xu thế thời tiết trên đất liền 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 11/9 đến ngày 21/9):

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới: Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Đêm 11/9 đến sáng sớm ngày 12/9: khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày và đêm 12/9: khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 13/9: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận : có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 13/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 13/9 đến ngày 21/9: Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 11/9, ngày 12/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa giảm dần; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xu thế thời tiết 10 ngày tới: Mưa dông nhiều khu vực