Xuân ấm áp từ những nhịp cầu Mặt trận
Không khí Tết năm nay tại Quảng Trị thêm phần rộn ràng khi các hoạt động chăm lo Tết cho các hộ nghèo được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên khắp 78 xã, phường, đặc khu. Từ miền xuôi đến miền ngược “Ở đâu có hộ nghèo, nơi đó có Mặt trận”…
Ở đâu có hộ nghèo, nơi đó có Mặt trận
Từ miền núi, biên giới đến vùng biển, đồng bằng, hàng nghìn suất quà Tết đã được trao tận tay người nghèo, góp phần để người người có Tết, nhà nhà đón Xuân trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Trong các chương trình ý nghĩa của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức Chương trình “Nối vòng tay nhân ái – Xuân Bính Ngọ 2026” với thông điệp “Đoàn kết – Nhân ái – Nghĩa tình”. Chương trình đã trở thành nhịp cầu bền chặt kết nối các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo.
Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, toàn tỉnh đã huy động trên 56,2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ 34.569 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại các xã, phường, đặc khu, các khu dân cư, không khí rộn ràng mùa Xuân mới, nghĩa tình sẻ chia. Từ miền xuôi đến miền ngược “Ở đâu có hộ nghèo, nơi đó có Mặt trận”. Không khí Tết năm nay tại Quảng Trị thêm phần rộn ràng khi các hoạt động chăm lo được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên khắp 78 xã, phường, đặc khu.
Ở các xã biên giới như Trường Sơn, Kim Ngân, Hướng Lập, Lao Bảo…, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai, giúp bà con yên tâm vui Xuân, đón Tết.
Tại vùng biển, miền núi, đô thị và đồng bằng, nhiều chương trình ý nghĩa như “Xuân yêu thương”, “Xuân biên cương”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Xuân ấm áp – Tết sum vầy”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”... được triển khai, không chỉ trao quà mà còn mang đến không khí Tết đầm ấm, gắn kết cộng đồng dân cư.
Nhìn bà con đón Tết an vui, chúng tôi ấm lòng

Ban Công tác Mặt trận khu dân cư là “cánh tay nối dài” của yêu thương. Điểm nổi bật trong công tác chăm lo Tết năm nay chính là vai trò nòng cốt của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Với lợi thế “gần dân, sát dân, hiểu dân”, đội ngũ trưởng ban, người uy tín đã trực tiếp rà soát đối tượng, bảo đảm các suất quà đến đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, không để xảy ra thiếu sót hay trùng lặp.
Những ngày Tết, nhiều khu dân cư tổ chức gói bánh chưng, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian…tạo không khí đoàn kết, sẻ chia, giúp người nghèo không chỉ đủ đầy về vật chất mà còn ấm áp về tinh thần. Những việc làm lặng thầm nhưng đầy trách nhiệm ấy đã bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận.
Không hình thức, công tác chăm lo Tết ở cấp xã được triển khai bằng những việc làm cụ thể, sát thực tế từng địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư rà soát đầy đủ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm việc hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm.
Từ vùng cao, miền núi, biên giới đến miền biển không để bà con thiếu Tết. Tại xã Kim Phú, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Tuyên Sơn, Dân Hóa... xã miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Trị, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động các nguồn lực trao trên 1.000 suất quà trị giá trên 1 tỷ đồng.
Ông Hồ Xy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hóa cho biết: “Không khí Xuân của bà con ấm áp lắm. Chúng tôi trực tiếp xuống từng bản, từng hộ, để bảo đảm không gia đình nào bị thiếu Tết. Nhìn bà con đón Tết an vui, những người làm công tác Mặt trận chúng tôi thấy ấm lòng”.

Sắc Xuân trên khắp mọi nẻo đường
Miền Tây Nam Quảng Trị không khí rộn ràng, phấn khởi của bà con trên hiện diện trên khắp các nẻo đường, mái nhà. Tại các xã Hướng Phùng, Hướng Lập, Hướng Hiệp, Tà Rụt, La Lay, A Dơi, xã Lìa, Lao Bảo...địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp vận động các nguồn lực trao nhiều phần quà tết cho bà con.
Ngoài trao tặng quà, MTTQ Việt Nam các xã òn động viên bà con bằng những món quà tinh thần nhằm như tổ chức múa cồng chiêng, trình diễn nhạc cụ truyền thống, làn điệu dân ca, gói bánh A Dơ, bánh chưng xanh, rượu Men lá...
Còn tại các như xã: Phường Đông Hà, Nam Đông Hà, phường Đồng Hới, phường Đồng Sơn, xã Hải Lăng, triệu Cơ, Bến Hải, Hiếu Giang, Cam Lộ, Gio Linh, Lệ Thủy, Sen Ngư, Cam Hồng, Nam Trạch...Cán bộ Mặt trận đã sâu sát, lựa chọn đúng đối tượng trao quà, động viên bà con nghèo, cận nghèo, neo đơn, khó khăn vui Tết, đón Xuân ấm áp yêu thương.

Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 4, xã Nam Trạch chia sẻ: “Chúng tôi rà soát kỹ từng hộ, ưu tiên những gia đình khó khăn nhất. Mỗi phần quà là tấm lòng của cộng đồng, để bà con đón Tết đầm ấm hơn”.
Về với vùng biển, ở phường Ba Đồn, xã Quảng Trạch, xã Mỹ Thủy, Cửa Việt, Cửa Tùng, đặc Khu Cồn Cỏ...bà con phấn khởi khi được cấp ủy, chính quyền, MTTQ quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần.
Ông Nguyễn Tiến Đuyền - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Vịnh Mốc, xã Cửa Tùng chia sẻ: “Mặt trận xã tập trung ưu tiên chăm lo cho các hộ ngư dân nghèo, người già neo đơn và những gia đình gặp khó khăn. Mỗi phần quà Tết không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống trong năm mới”.
Việc chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là biểu hiện sinh động của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những con số, những phần quà, những hoạt động từ miền xuôi đến miền ngược, vùng đồng bằng, trung du, đô thị...ở từng thôn, phường, xã, đặc khu đã lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong chăm lo an sinh xã hội.