Xuân sẻ chia đến với người bệnh khó khăn qua Phiên chợ 0 đồng
Sáng 8/2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” với chủ đề “Xuân nhân ái – Tết sẻ chia”. Chương trình mang đến không khí Tết cổ truyền ấm áp, rộn ràng cho người bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình năm nay dành cho 150 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân khó khăn trên địa bàn phường Gia Định.

Tham gia phiên chợ, mỗi người được phát một chiếc giỏ và trực tiếp “đi chợ Tết” tại 15 gian hàng 0 đồng với hơn 20 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, lạp xưởng, sữa, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, muối, bánh kẹo…

Nhiều người lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác “đi chợ Tết” ngay trong khuôn viên bệnh viện, tự tay lựa chọn những món đồ cần thiết cho gia đình.

Xúc động khi tham gia chương trình, bà N.T.C. (60 tuổi) đang điều trị tại khoa Nội Tiêu hóa chia sẻ: “Điều trị dài ngày khiến kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Được bệnh viện tổ chức phiên chợ như thế này, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Ngoài nhận được những phần quà thiết thực cho ngày Tết, người bệnh còn được tham gia trò chơi, xin chữ đầu năm, cắt tóc miễn phí, không khí vui như Tết ở nhà”, bà C. nói.

Cầm trên tay chiếc túi xách đầy ắp nhu yếu phẩm, bà T.A.T. (thân nhân người bệnh) cũng bày tỏ: “Những sản phẩm 0 đồng nhưng ý nghĩa thì rất lớn. Không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, chương trình còn gửi gắm sự quan tâm, động viên tinh thần, giúp người bệnh thêm vững tin trong hành trình điều trị”.


Bên cạnh hoạt động mua sắm, người tham dự còn được trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt tại ba trạm. Trạm trò chơi với những trò chơi dân gian có thưởng như ô ăn quan, đập heo đất; trạm nghệ thuật với hoạt động xin chữ ông đồ, viết thư pháp đầu xuân, trang trí túi cói; trạm làm đẹp với các dịch vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí.

TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: "Đây là năm thứ ba Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng”.


Theo lãnh đạo bệnh viện, hoạt động nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm và tình nguyện viên với mong muốn động viên tinh thần người bệnh, giúp họ thêm vững tin trong quá trình điều trị, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng.