Xuân yêu thương trong những mái ấm đại đoàn kết
Trong không khí của những ngày đầu năm mới, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP Hà Nội triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Khi Xuân Bính Ngọ đang đến gần, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Phù, tất bật chuẩn bị đón năm mới trong niềm vui an cư. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã phối hợp với Công ty Hyundai Giải Phóng tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà.
Lâu nay, gia đình bà Hiến sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt trong mùa mưa bão. Qua khảo sát thực tế, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Nam Phù đã đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở nhằm giúp gia đình bà ổn định cuộc sống. Được sự đồng hành của Công ty Hyundai Giải Phóng cùng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã và sự chung tay của cộng đồng, ngôi nhà được sửa chữa khang trang, bền vững với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng.
Theo ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù, việc hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để các hộ gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.
Cũng vào những ngày này, tại phường Tùng Thiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tùng Thiện phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I tổ chức Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Chu Văn Lanh, tổ dân phố Thanh Vị. Gia đình ông Chu Văn Lanh là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân ông thường xuyên ốm đau, bệnh tật; hai vợ chồng đang nuôi 3 con nhỏ. Trước đây, gia đình sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Do điều kiện kinh tế hạn hẹp, gia đình chưa có khả năng tự xây dựng nhà ở kiên cố.
Được sự quan tâm giúp đỡ của MTTQ Việt Nam phường Tùng Thiện, sau gần 3 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà đại đoàn kết đã hoàn thành với diện tích 80m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 350 triệu đồng.
Ông Vũ Dư Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tùng Thiện cho biết, niềm vui an cư sẽ tiếp thêm động lực, quyết tâm cho gia đình vượt khó vươn lên, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mặt trận phường Tùng Thiện sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ nhiều hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng nhiều hình thức thiết thực, như: Xây sửa nhà đại đoàn kết; hỗ trợ vốn, kinh phí, tư liệu lao động sản xuất…, qua đó thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của cộng đồng xã hội.
Với sự ủng hộ của cả cộng đồng, Hà Nội là một trong những địa phương đạt nhiều thành tựu trong xóa nhà dột nát. Trong năm 2025, toàn thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 1.500 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước phòng ngừa tái nghèo được triển khai đồng bộ.
Tuy nhiên, thành phố xác định đây là hành trình chiến lược, lâu dài, không chỉ nhằm xóa nhà dột nát mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Khi mức sống người dân trên địa bàn được nâng lên, “chuẩn” dành cho các căn nhà thuộc diện xóa nhà dột nát cũng phải được nâng theo, khang trang hơn, tiện nghi hơn. Bởi thế, trong dịp đầu năm 2026, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh rà soát để xây mới, sửa chữa, nâng cấp những căn nhà cũ, nhà chất lượng thấp cho các hộ gia đình khó khăn.