Xuất khẩu đồ gỗ tiếp tục dẫn đầu nhóm hàng xuất khẩu chủ lực
Nhờ sự phục hồi của thị trường toàn cầu, xuất nhập khẩu Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 tiếp tục khởi sắc. Ngành gỗ và đồ nội thất vẫn là điểm sáng với mức tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu thế giới.
Ngày 23/10, tại buổi công bố Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA EXPO) 2026, ông Trần Ngọc Liêm – Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 680,66 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu tăng 16%, nhập khẩu tăng 18,8%. Riêng ngành gỗ và đồ nội thất tiếp tục nằm trong nhóm 6 ngành có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt 15,2 tỉ USD, tăng 7,48% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Liêm, các sản phẩm gỗ nội thất, ghế ngồi, dăm gỗ, gỗ dán và viên nén gỗ đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch đạt 6,97 tỉ USD, chiếm 46% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này thể hiện sự tin tưởng của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ vào năng lực cung ứng của Việt Nam – một trong những trung tâm sản xuất đồ gỗ quan trọng hàng đầu thế giới.
Từ kim ngạch chưa tới 200 triệu USD năm 1999, ngành gỗ Việt Nam được dự báo đạt mốc 20 tỉ USD vào năm 2025, vươn lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu đồ gỗ – chỉ sau Trung Quốc. Hiện cả nước có hơn 6.200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ, tạo việc làm cho khoảng nửa triệu lao động – một minh chứng rõ nét cho sức bật của ngành trong hành trình hội nhập và phát triển.
Bên cạnh Hoa Kỳ, các thị trường như Canada, Anh,... cũng tăng trưởng đáng kể; ngoài ra một số quốc gia ASEAN tiếp tục nhập khẩu nhiều sản phẩm gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, ông Liêm cho rằng việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường như Hoa Kỳ vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi chính sách thuế và quy định nhập khẩu tại đây đang có nhiều thay đổi.
“Doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc, EU và các thị trường tiềm năng khác để giảm thiểu rủi ro và hướng đến phát triển bền vững”, ông Liêm nói.
Ở góc nhìn của doanh nghiệp, ông Đặng Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh cho rằng, doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam có thể mở rộng thị trường ở Nam Á, Ấn Độ hay Châu Phi,... Đây được xem là những thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp ngành đồ gỗ cần hướng đến.

Thực tế cho thấy, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng phải thích ứng linh hoạt với biến động chính sách và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Sự chủ động, đoàn kết và đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp giữ vững đà tăng trưởng, đồng thời khẳng định thương hiệu Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm đầu ra hiệu quả và mở rộng thị trường, sắp tới Triển lãm quốc tế đồ gỗ, nội thất và thủ công mỹ nghệ Việt Nam – VIFA EXPO lần thứ 17 – sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11/3/2026.
VIFA EXPO 2026, được xem là sự kiện xúc tiến thương mại chiến lược của ngành, quy tụ doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác toàn cầu. Đồng thời, hội chợ lần này còn là hệ sinh thái xúc tiến toàn diện, góp phần đưa sản phẩm gỗ, nội ngoại thất Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.