Kinh tế

Xuất khẩu nông sản chủ lực khởi sắc

Lê Bảo 05/09/2025 10:20

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/9 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) cho biết, tháng 8/2025, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 8 tháng đầu năm.

Vượt khó xuất khẩu nông sản tăng 12%

Theo Bộ NNMT tháng 8/2025, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Căng thẳng thương mại gia tăng, điển hình là Mỹ áp thuế đối ứng 50% với Ấn Độ, trong khi đàm phán thương mại Mỹ-Trung vẫn bế tắc. Bên cạnh đó, các quy định nghiêm ngặt về xuất xứ, nguồn gốc và an toàn thực phẩm đối với nông sản cũng đặt ra nhiều rào cản mới. Trong bối cảnh này, nhiều nền kinh tế lớn đã chuyển hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho các quốc gia xuất khẩu nông sản, trong đó có Việt Nam.

tren(2).jpg
8 tháng đầu năm 2025 ngành nông nghiệp đã xuất siêu hơn 13 tỷ USD. Ảnh: Chu Khôi

Ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ NNMT) cho hay xuất khẩu nông lâm, thủy sản Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt kết quả ấn tượng với 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản giữ vai trò chủ lực với giá trị 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%. Sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%. Xuất khẩu thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%, còn lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%. Đáng chú ý, xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,6 tỷ USD, tăng mạnh 30,4%; xuất khẩu muối đạt 7,1 triệu USD, gấp đôi so với cùng kỳ.

Phân tích về thị trường xuất khẩu nông lâm thuỷ sản trong 8 tháng của năm 2025, Bộ NNMT cho hay xét theo vùng lãnh thổ, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thuỷ sản Việt Nam, chiếm tới 43,1% tổng kim ngạch nông lâm thuỷ sản. Tiếp theo là châu Mỹ với 23,2% và châu Âu với 14,6%. Các khu vực châu Phi và châu Đại Dương tuy có thị phần nhỏ, lần lượt 3,1% và 1,3%, nhưng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý.

So với cùng kỳ năm 2024, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản sang châu Á tăng 1,2%, châu Mỹ tăng 10,6%, châu Âu tăng mạnh 38,7%. Đặc biệt, xuất khẩu sang châu Phi tăng gấp 2 lần, trong khi châu Đại Dương tăng 2,8%.

Về thị trường cụ thể Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba điểm đến lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Thị phần tương ứng đạt 20,9%, 19% và 7,1%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 8,1%, sang Trung Quốc tăng 2,6% và sang Nhật Bản tăng tới 19,8%.

Tận dụng lợi thế để về đích

Những kết quả trên cho thấy xuất khẩu nông lâm thuỷ sản vẫn tiếp tục phụ thuộc lớn vào các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và EU, đồng thời mở ra dư địa mới ở châu Phi và các thị trường mới nổi. Với đà tăng trưởng này, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì mức tăng khả quan trong những tháng còn lại của năm, để hướng tới 65-70 tỷ USD cho cả năm 2025.

Nhận định về thị trường 8 tháng và dự báo những tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến cho biết, dù thiên tai diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp vẫn giữ được đà tăng trưởng. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12%, xuất siêu 13,07 tỷ USD, tăng 10%. Nếu tình hình thuận lợi, cả năm có thể cán mốc 65 tỷ USD. Riêng xuất khẩu sang Mỹ có thể gặp khó ở một số mặt hàng thủy sản, nhưng rau quả và các nông sản khác vẫn ổn định. Tính đến hết tháng 8, toàn ngành đã xuất siêu trên 10 tỷ USD.

"Từ nay đến cuối năm 2025, trung bình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cần đạt 5 tỷ USD/tháng thì trong 4 tháng còn lại sẽ đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm 2025 là 65 tỷ USD" - ông Tiến nói.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong thời gian tới, Bộ NNMT tiếp tục tăng cường các biện pháp mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường lớn, truyền thống; tận dụng tối đa cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm có lợi thế của Việt Nam sang các thị trường tiềm năng, mới nổi; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, trong những tháng còn lại của năm 2025, ngành NNMT sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân trong nước, đặc biệt là Tết Nguyên đán sắp tới.

Thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi, ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trước tình hình dịch bệnh, Bộ NNMT đã chỉ đạo thành lập hơn 70 đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuất khẩu nông sản chủ lực khởi sắc