Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Xuất khẩu nông sản: Kỳ vọng cán mốc 70 tỷ USD

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuất khẩu nông sản: Kỳ vọng cán mốc 70 tỷ USD

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) dự báo nếu 2 tháng cuối năm, nông sản xuất khẩu duy trì mức 5,96 tỷ USD/tháng như tháng 10/2025, toàn ngành kỳ vọng có thể cán mốc kỷ lục 70 tỷ USD.

Trái cây là một trong những điểm sáng về xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Lương.
Trái cây là một trong những điểm sáng về xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Lương.

Nhận định về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông sản, Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt khó khăn với ngành NNMT khi thiên tai liên tiếp xảy ra. Đã có 13 cơn bão đổ bộ. Thiệt hại do bão lũ ước tính lên tới 46.000 tỷ đồng; trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất. Nguồn kinh phí phục hồi sản xuất mới đáp ứng được khoảng 2.500 tỷ đồng, còn rất hạn chế so với nhu cầu.

Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão và mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp và các địa phương, doanh nghiệp (DN) đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển ngành, đặc biệt là công tác xuất khẩu. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản trong tháng 10/2025 ước đạt 5,96 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ tháng 10/2024. Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 58,13 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất với tỷ trọng 44,7% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam trong 10 tháng qua. Hai thị trường tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu, có thị phần lần lượt 22,7% và 13,8%. Khu vực châu Phi chiếm 3% và châu Đại Dương chiếm 1,4%.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thị trường đứng đầu, chiếm 21,4% tổng thị phần xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam. Tiếp theo là Hoa Kỳ với 20,4% và Nhật Bản với 7%. So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 12%, sang Hoa Kỳ tăng 6,2% và sang Nhật Bản tăng 20,4%. Trong số các mặt hàng thì rau quả và cà phê là những điểm sáng về xuất khẩu trong 10 tháng năm 2025.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 62,9% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Hai thị trường tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với tỷ trọng lần lượt 6,6% và 3,9%.

Với đà tăng trưởng hiện tại, ngành nông nghiệp Việt Nam được dự báo có thể đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu 70 tỷ USD trong năm 2025, nhờ giá nông sản duy trì ở mức cao, nhu cầu tại các thị trường lớn phục hồi và hiệu quả từ các hiệp định thương mại song phương, đa phương được phát huy mạnh mẽ.

Đáng chú ý, theo ông Phạm Văn Duy - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NNMT), Việt Nam hiện đã xuất khẩu nông sản tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ - một con số cho thấy vị thế của nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu.

Về định hướng trong những tháng cuối năm, Bộ NNMT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cập nhật đầy đủ các nghị định về phân cấp, phân quyền, và hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi để trình Quốc hội trong kỳ họp này. Nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Theo ông Trần Gia Long (Vụ Kế hoạch - Tài chính) cho biết, Bộ NNMT đang phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc mở rộng số lượng phòng kiểm nghiệm được công nhận, tạo thuận lợi cho chuỗi logistics và hoạt động xuất khẩu nông sản trong giai đoạn nước rút cuối năm. Đây là bước đi quan trọng giúp tăng tốc xuất khẩu và củng cố vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Cũng theo ông Long, hiện Bộ NNMT đang trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 10, kế hoạch nhập ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với 17 dự án luật và nghị quyết liên quan đến nông nghiệp, đất đai, khoáng sản.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bước đi này thể hiện tầm nhìn chiến lược của ngành NNMT trong giai đoạn mới, khi phát triển không chỉ hướng đến tăng trưởng số lượng, mà còn nhấn mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những nền tảng quan trọng để nông nghiệp Việt Nam bứt phá bền vững trong thập kỷ tới.

Lê Bảo