Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Xuất khẩu rau quả nhiều tín hiệu khả quan

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuất khẩu rau quả nhiều tín hiệu khả quan

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Xuất khẩu rau quả nhiều tín hiệu khả quan
Với diện tích canh tác lên đến 106.000ha, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có quy mô sản xuất bưởi lớn trên thế giới.

Việt Nam vừa ký kết Nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh sang Trung Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), đây là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật bài bản kéo dài từ năm 2019 giữa các cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, qua đó khẳng định xu hướng xuất khẩu chính ngạch, minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Nghị định thư đã ký quy định tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói chanh, bưởi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ NNMT, song song phải được Bộ và Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt. Với diện tích canh tác lên đến 106.000 ha, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có quy mô sản xuất bưởi lớn trên thế giới, với nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu trái cây của Trung Quốc ngày càng tăng, bưởi và chanh được đánh giá là hai mặt hàng còn nhiều tiềm năng phát triển. Nghị định thư vừa ký kết không chỉ giúp mở rộng đầu ra theo đường chính ngạch mà còn tạo hành lang pháp lý rõ ràng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người sản xuất.

Trước đó lô bưởi đầu tiên từ Vĩnh Long chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc. Việc trái bưởi Việt Nam tiếp cận thành công thị trường Úc không chỉ mang ý nghĩa thương mại đơn thuần mà còn là minh chứng cho năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, khẳng định chất lượng nông sản cũng như khả năng kiểm soát quy trình sản xuất, chế biến của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Xét về cơ cấu thị trường, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm hơn 54% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Việc bổ sung thêm bưởi và chanh vào danh sách xuất khẩu chính ngạch nâng tổng số mặt hàng rau quả Việt Nam được phép vào Trung Quốc lên 16 loại. Điều này không chỉ mở rộng cơ hội cho nông dân, mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn ngành nông nghiệp.

Các chuyên gia nhận định, Nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm sẽ giúp nông sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng chinh phục các thị trường khó tính hơn như EU, Mỹ, Nhật Bản.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ trái cây có múi hàng đầu thế giới, bưởi Việt Nam có nhiều lợi thế. Việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch giúp giảm thiểu rủi ro ùn tắc tại cửa khẩu và mở rộng kênh phân phối vào sâu trong nội địa thông qua các hệ thống siêu thị lớn. Với việc mở cửa thị trường Trung Quốc, dự kiến xuất khẩu bưởi sẽ tăng trưởng đột biến trong năm 2026.

Để tận dụng cơ hội này, cơ quan quản lý đang đẩy mạnh việc chuẩn hóa vùng trồng, tăng cường kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Các chương trình tập huấn, kiểm tra cơ sở đóng gói cũng sẽ được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của thị trường nhập khẩu. Đây là những bước đi quan trọng không chỉ để giữ vững thị trường Trung Quốc mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường khó tính khác.

Khanh Lê