Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Xứng đáng là “người Mặt trận mới” của Đất Tổ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xứng đáng là “người Mặt trận mới” của Đất Tổ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng nay (27/11) tại Đất Tổ, phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trang trọng với sự tham dự của 336 đại biểu chính thức.

Vẻ đẹp trù phú, sạch đẹp và bình yên ở miền quê Đất Tổ có đóng góp thầm lặng mà đậm nét của "người Mặt trận" trên mọi lĩnh vực.
Vẻ đẹp trù phú, sạch đẹp và bình yên ở miền quê Đất Tổ có đóng góp thầm lặng mà đậm nét của "người Mặt trận" trên mọi lĩnh vực.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm quan trọng, diễn ra ngay sau tỉnh hợp nhất và bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh mới với sự vận của hành chính quyền địa phương hai cấp. “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thời gian qua; rút ra bài học thực tiễn từ khi hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng về MTTQ; xác định mục tiêu, xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Người Mặt trận" cùng toàn tỉnh bứt tốc

Đất Tổ cùng cả nước đang nỗ lực vượt khó khăn trong thời kỳ đầu bộ máy chính quyền mới vận hành, nhưng người dân đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đổi mới của Đảng, đặc biệt tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đây tạo chuyển biến tích cực, phấn khởi trước sự phát triển và ổn định của đất nước, của tỉnh Phú Thọ.

Người Phú Thọ đoàn kết, cần cù, sáng tạo, và rất tự hào gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ. Dân số hơn 4 triệu người, Phú Thọ có trên 950 nghìn người là dân tộc thiểu số và gần 450 nghìn tín đồ các tôn giáo, đang từng ngày giúp đỡ nhau, thi đua yêu nước, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Ngay sau Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029, khối lượng khổng lồ công việc mà "người Mặt trận" vào cuộc, cụ thể hóa từng nghị quyết đã góp phần không nhỏ cho toàn tỉnh đạt tổng mức đầu tư gần 103 nghìn tỷ đồng năm 2025 với con số tăng trưởng hơn 10% - đứng thứ 4 toàn quốc, minh chứng nỗ lực mới đáng ghi nhận của "người Mặt trận" khi cùng toàn tỉnh bứt tốc ngay giai đoạn đầu nhiệm kỳ.

Có thể kể tới Đại lễ Phật đản, lễ Giáng sinh, Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, động viên mọi nhà làm mâm cơm ngày Giỗ Tổ, tổ chức Xuân quê hương cho kiều bào, ngày Thương binh Liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà, các phong trào vận động..., tất cả sốc vác bởi bàn tay cán bộ Mặt trận. Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán 2025, "người Mặt trận" đã thăm tặng hơn 30.000 suất quà trị giá trên 20 tỷ đồng cho người nghèo, tặng 450 suất quà cho các già làng, người uy tín khắp các thôn bản, và hàng trăm suất quà nữa cho người có đóng góp lớn trong cộng đồng vùng công giáo.

Bà Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.
Bà Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Thành lập đoàn giám sát trực tiếp 275 cuộc, giám sát thông qua hoạt động ở cơ sở trên 2948 cuộc, tổ chức hơn 100 hội nghị phản biện, góp ý vào 395 văn bản liên quan công tác xây dựng Đảng, 544 cuộc đối thoại vụ việc bức xúc... - những số liệu về sức lực và trí tuệ của "người Mặt trận" góp phần chủ lực kiến tạo đoàn kết và đồng thuận toàn xã hội.

Từ "ngôi nhà tư lệnh" Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ chỉ đạo quyết liệt “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, Đất Tổ là địa phương sớm trong cả nước cán đích khi hoàn thành 10.800 căn, đạt 100% kế hoạch. Đó là cuộc hành quân nhân văn và tử tế nhất đến với người nghèo gây xúc động lớn trong lòng đồng bào Đất Tổ.

Những làng quê Phú Thọ giờ "lên phố" đẹp như tranh. Nhà có số, ngõ có tên, xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh diễn ra rộng khắp. Người dân hứng khởi dịch rào hiến đất, góp tài sản, ngày công cùng nguồn lực Nhà nước. Toàn tỉnh nay đã có 84/133 xã đạt chuẩn NTM, và 525 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với những đường hoa rực rỡ, khu phố bình yên. Mỗi xã ít nhất 10 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, đó là diện mạo khang trang từ miền núi về đồng bằng Phú Thọ có sự xông pha chủ công của "người Mặt trận mới", và đã có tới 298 điển hình được biểu dương ngay trong năm 2025.

Người Đất Tổ không bỏ ai lại phía sau, đã góp trên 203 tỷ đồng cho người nghèo ổn định cuộc sống. Hậu bão Yagi, Mặt trận các cấp đã vận động, tiếp nhận ủng hộ 453 tỷ đồng. Ngay trong tháng 8/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tham mưu lên Tỉnh ủy quyết định trích 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ tỉnh Điện Biên 1 tỷ đồng, Sơn La 500 triệu đồng, Nghệ An 500 triệu đồng. Ngay những ngày này, khi Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị lũ dữ đánh phá, Đất Tổ cũng đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng cứu trợ.

"Người Mặt trận mới" cầm chìa khóa vàng đại đoàn kết

Kết quả đáng khích lệ sau hơn một năm nhiệm kỳ 2024-2029, nhưng còn nhiều hạn chế mà tuyên buộc "người Mặt trận" phải nhìn xa hơn, nghĩ lớn hơn. Không thể lúng túng, tụt hậu ứng dụng số, chậm nắm bắt nguyện vọng của dân, yếu phối hợp, yếu giám sát, hoặc chưa mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, bức xúc ở địa phương... Tất cả phụ thuộc vào tính chủ động, sáng tạo của lãnh đạo MTTQ và "người Mặt trận mới".

Xứng đáng là “người Mặt trận mới” của Đất Tổ

Trong khi tỉnh đang đẩy mạnh quy hoạch phát triển, đầu tư mạng lưới giao thông hiện đại, và rà soát lại việc thực hiện đột phá chiến lược, nhất là cải cách hành chính, tận dụng tối đa và đồng bộ với các chính sách từ Trung ương cho một Đất Tổ ấm no hạnh phúc, không lẽ "người Mặt trận" ở cơ sở có thể ngủ ngon khi xóm phố còn tệ nạn, có thể an lòng khi tỷ lệ nghèo còn cao, có thể nâng chén rượu vui khi Ngày hội Đại đoàn kết không được tổ chức?! Cùng cả nước vươn mình chắc chắn không có dấu chân người chậm đổi mới. Hướng mạnh về cơ sở, đi vào chiều sâu, coi lợi ích của dân là cốt lõi, phải là cán bộ tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và giàu sáng tạo.

Thời đại của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đất nước chuyển đổi số là tất yếu nhưng không dễ dàng. Tội phạm mạng diễn ra phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh ngày càng cực đoan. Thế lực thù địch quá tinh vi. Những đột phá chiến lược cho đất nước vươn tầm sẽ rất cần con người mới, trong đó có "người Mặt trận mới" của Đất Tổ, vừa thu hút, tập hợp nguồn lực, biết truyền cảm hứng, vừa quảng bá hình ảnh đẹp quê hương Phú Thọ, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển.

Sức mạnh đoàn kết vẫn mãi là chìa khóa vàng nâng tầm đất nước, mà cầm chìa khóa đó là "người Mặt trận mới". Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội hôm nay nêu rất rõ mục tiêu: 100% các khu dân cư duy trì hiệu quả tổ hoạt động tự quản; 100% cơ sở thành lập, duy trì hiệu quả tổ tuyên truyền, vận động; 100% cơ sở giao ban hàng tháng; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; 100% Mặt trận các cấp tham gia tổ chức hội nghị đối thoại. 100% các hộ nghèo được chăm lo... Vậy ai làm gì, làm thế nào, làm đến đâu, rõ việc, rõ kết quả, những đại biểu dự Đại hội hôm nay tự thấy trọng trách đại diện cho bao "người Mặt trận mới" xứng đáng đảm trách nhiệm vụ mới.

Xứng đáng là “người Mặt trận mới” của Đất Tổ

Dùng ứng dụng Zalo; phản biện những xuyên tạc trên Facebook; tiếp nhận ý kiến người dân trên "Cổng Mặt trận số"; xây dựng khu dân cư sạch đẹp; là đổi mới đột phá của "người Mặt trận". Đưa mọi nghị quyết vào cuộc sống, đó là nhiệm vụ vừa phổ quát, vừa cụ thể. Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết là nhiệm vụ chiến lược, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Cần lắm một đội ngũ Mặt trận có tâm sáng, trí mở, tầm xa, giỏi chuyên môn, thuần thục kỹ năng số...

Đại hội kêu gọi các giai tầng xã hội, toàn thể nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân Đất Tổ trong và ngoài nước nêu cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đóng góp trí tuệ, hiến kế, hành động vì một Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, có nền tảng tăng tốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045, và xứng đáng với truyền thống vùng đất cội nguồn dân tộc, khẳng định vị thế tiên phong cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có trên 504 nghìn hộ nông dân, 418 nghìn công nhân, 80 nghìn lao động trí thức, 526 nghìn thanh niên, gần 1 triệu phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, 180 nghìn hội viên cựu chiến binh, hơn 30 nghìn doanh nghiệp... Tất cả tạo nên bức tranh sống động về nguồn lực ở mọi lĩnh vực, địa bàn. Phú Thọ cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn có vốn nước ngoài thu hút lao động, là trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn nhất cả nước, hiện đang nỗ lực hướng tới là trung tâm logistic và sản xuất chíp điện tử đứng đầu toàn quốc.

Tùng Duy