Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Xung quanh kết luận tên lửa BUK bắn rơi máy bay MH17

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xung quanh kết luận tên lửa BUK bắn rơi máy bay MH17

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 13/10, Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) công bố báo cáo điều tra kết luận một quả tên lửa BUK đã bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở Ukraine năm ngoái.

Truyền thông Hà Lan dẫn nguồn tin từ DSB kết luận, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị một quả tên lửa BUK do Nga sản xuất bắn rơi. Dù khẳng định tên lửa BUK bắn rơi máy bay MH17, nhưng báo cáo điều tra của DSB không xác định "hung thủ" nào gây ra vụ thảm họa.

Cùng ngày, Almaz-Altey, nhà sản xuất hệ thống Buk của Nga đã công bố kết quả điều tra thảm kịch MH17 của riêng mình, bác bỏ những kết luận của các nhà điều tra Hà Lan. Almaz-Altey đã sử dụng tên lửa IL-86, Buk 9M38M1 trong hai cuộc thử nghiệm gần đây để tái hiện lại thảm kịch MH17 trong phòng thí nghiệm.

Theo đó, cả hai thí nghiệm cho một kết quả giống hệt nhau rằng chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã trúng một tên lửa SAM Buk, nghĩa là tên lửa loại Buk 9M38, phiên bản cũ của Buk 9M38M1 và không phải là loại tên lửa thương mại của Nga.

Liên Xô đã ngừng sản xuất Buk 9M38 từ năm 1986 và thời hạn hết hạn sử dụng của những tên lửa đã sản xuất trước đó là 25 năm.

Bùi Loan