Xuyên đêm gia cố đập chứa 1,7 triệu m³ nước có nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng
Khuya 7/11, hàng trăm người căng mình giữa mưa đêm ở xã Tà Năng (Lâm Đồng) để cứu hồ thủy lợi Cay An – nơi chứa 1,7 triệu m³ nước, đang có nguy cơ vỡ đập bất cứ lúc nào.

Từ tối muộn, ánh đèn pha và tiếng máy xúc rền vang khắp công trường. Lực lượng chức năng, bộ đội, dân quân cùng các phương tiện cơ giới được huy động khẩn cấp, làm việc không nghỉ để gia cố thân đập.
Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các biện pháp ứng cứu: đóng cọc cừ, đắp đất gia cố thân đập, chuẩn bị khoan cọc nhồi bê tông nhằm ổn định công trình. Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng 50 dân quân thường trực được huy động, làm việc xuyên đêm trong điều kiện mưa gió phức tạp.
Đến rạng sáng 8/11, toàn bộ lực lượng vẫn đang túc trực 24/24, vừa thi công gia cố, vừa theo dõi sát mực nước hồ và tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.

Khẩn cấp sơ tán hơn 500 người dân
Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, từ 20h30 tối 7/11, địa phương đã sơ tán hơn 110 hộ dân với hơn 500 người ở hai thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe đến các điểm trường học, cơ sở tôn giáo và nhà dân an toàn.
UBND xã cũng ban hành lệnh di dời khẩn cấp 70 hộ dân nằm sát vùng nguy hiểm sau khi phát hiện phần vai đập chính xuất hiện vết nứt, trượt và thấm nước. Một số vị trí rò rỉ thành dòng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho công trình.
Trước đó, từ 14h cùng ngày, mực nước hồ Cay An đã tiệm cận mức tràn, khiến chính quyền địa phương phát đi cảnh báo khẩn: người dân không chăn thả gia súc, đánh bắt cá hay sinh hoạt gần khu vực hồ và suối hạ lưu.

“Căng mình giữa đêm để giữ đập”
Tại hiện trường, Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Lực lượng quân đội và dân quân đang nỗ lực hết sức, không ai rời vị trí. Chúng tôi sẽ bám trụ đến khi thân đập được gia cố an toàn tuyệt đối.”
Hồ chứa nước Cay An, có dung tích thiết kế 1,7 triệu m³, được xây dựng năm 2007, phục vụ tưới tiêu cho 250 ha đất nông nghiệp. Sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, thấm nước và nứt cục bộ ở chân đập.
Hiện chính quyền tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì lực lượng thường trực tại hiện trường, chuẩn bị mọi kịch bản ứng phó trong trường hợp xấu nhất, đồng thời huy động thêm vật tư, thiết bị để ngăn chặn nguy cơ vỡ đập.