Giao thông

Xuyên đêm 'mật phục' xử lý xe quá tải

Lê Khánh 30/01/2024 17:31

Đêm ngày 29/1, Thanh tra GTVT phối hợp với Đội CSGT trật tự huyện Ứng Hòa ra quân xử lý xe quá tải chở đất quá 72% tải trọng cho phép.

w_qua_tai-le-khanh1(1).jpg
Thời gian qua, một số huyện ngoại thành Hà Nội, xuất hiện tình trạng xe tải cỡ lớn lưu thông qua có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Những chiếc xe này di chuyển vào các cung đường liên xã, đường tỉnh nhằm trốn tránh lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, đêm 29/1, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải huyện Ứng Hòa, phối hợp với đội cảnh sát Giao thông – Trật tự huyện Ứng Hòa ra quân xử lý vi phạm.
w_qua_tai-le-khanh7(1).jpg
Chỉ ít phút sau khi ra quân, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đặc biệt, trường hợp xe tải mang BKS 35H-007.XX, có đăng ký tại tỉnh Ninh Bình chở đất quá 72% tải trọng cho phép. Cơi nới thành thùng lên tới 20cm.
w_qua_tai-le-khanh10(1).jpg
Tài xế xe tải mang BKS 35H-007.XX phân trần: “Do lực lượng chức năng kiểm soát trên tuyến đường quốc lộ nên tôi điều khiển xe vào đường liên xã để di chuyển. Vừa sang tới địa phận huyện Ứng Hòa thì bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra tải trọng”.
w_qua_tai-le-khanh4(1).jpg
Tài xế này cho biết, nắm rất rõ quy định của pháp luật cũng như việc sẽ bị phạt nặng nhưng vẫn chất hàng quá khổ, quá tải lên xe theo yêu cầu của chủ phương tiện.
W_qua_tai-le-khanh8.jpg
Sau khi cân chiếc xe chở đất quá 72% tải trọng cho phép.
W_qua_tai-le-khanh5.jpg
Lực lượng chức năng xuyên đêm xử lý vi phạm do phải chờ chủ xe đem giấy tờ đến để lập biên bản.
W_qua_tai-le-khanh6.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Đội trưởng đội Thanh tra Giao thông vận tải huyện Ứng Hòa cho biết: “Qua quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp xe tải, có dấu hiệu quá khổ, quá tải hoạt động tại những tuyến đường giáp ranh giữa các huyện. Đơn vị đã tiến hành phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát Giao thông – Trật tự huyện dừng xe, xử phạt vi phạm những trường hợp này”.
W_qua_tai-le-khanh11.jpg
Theo ông Hoàng, đây là những phương tiện ngoại tỉnh, thường xuyên đổi lộ trình theo những tuyến đường ráp ranh nhằm mục đích trốn tránh lực lượng chức năng. Trước thực tế đó, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm về tải trọng cũng như cơi nới thành thùng.
W_qua_tai-le-khanh3.jpg
“Thời gian tới, để phục vụ vụ người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, đơn vị chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an, tuần tra, kiểm soát liên tục nhằm xử lý các vi phạm trên địa bàn quản lý nhất là đối với tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải” – ông Nguyễn Xuân Hoàng cho biết thêm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuyên đêm 'mật phục' xử lý xe quá tải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO