Ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Lào Cai trong thời kỳ mới
Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 diễn ra vào chiều 17/10.

Đại hội với sự tham dự 383 đại biểu chính thức đại diện cho hàng vạn tập thể, cá nhân trong tỉnh Lào Cai.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, giai đoạn 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; nơi hội tụ tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Lào Cai trong thời kỳ mới.
Đây cũng là dịp để Lào Cai nhìn lại, đánh giá, tôn vinh và tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp mới cho giai đoạn 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến tỉnh Lào Cai.
Đồng thời, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tỉnh Lào Cai cần phát huy vai trò, kết quả, thành tích của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; khắc phục một số hạn chế, bất cập như báo cáo đã nêu. Từ đó, việc phát động các phong trào thi đua phải gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, địa phương với những xu thế mới của thời đại để phong trào mang tính thực chất, thấm sâu vào đời sống xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực.
Công tác khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời ưu tiên những tập thể cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tỉnh quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để giảm thời gian, công sức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thi đua khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn, đó là niềm tin, khát vọng, niềm tự hào, những giá trị tốt đẹp của vùng đất con người Lào Cai, tạo nên sức mạnh to lớn cho quá trình phát triển mai sau.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn đại biểu của tỉnh Lào Cai đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm 18 đại biểu.
Tại Đại hội, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc" với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; tích cực thi đua, mỗi tập thể, mỗi cá nhân hãy là một điển hình tiên tiến, hạt nhân đổi mới, sáng tạo; biến khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường thành những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực hàng ngày để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2025 - 2030.
Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai được triển khai sâu rộng, toàn diện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế sôi nổi trong toàn xã hội. Các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đến nay, tỉnh Lào Cai có 387 thôn đạt chuẩn "Thôn Nông thôn mới", 533 thôn đạt chuẩn "Thôn Kiểu mẫu", 37/89 xã của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 41,6% tổng số xã. Toàn tỉnh huy động gần 500 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn xã hội hóa khác để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng quà, giúp sinh kế cho hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm, còn 5,71% vào năm 2025; phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" hỗ trợ xây dựng 26.831 căn nhà, về đích sớm so với kế hoạch.
Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,15%/năm; quy mô kinh tế ước đạt trên 141.700 tỷ đồng, tăng 1,65 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 85 triệu đồng. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75,6%, không còn phòng học tạm.
Dịp này, Đại hội đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước cho một tập thể và 39 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 17 tập thể; UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025.