Yên Bái: Mạnh tay xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Trung Dũng 12/10/2023 17:36

UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) vừa ra hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai và phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều xảy ra tại thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh.

Tình trạng vi phạm sử dụng đất đai ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh. Ảnh: Trung Dũng
Tình trạng vi phạm sử dụng đất đai ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh. Ảnh: Trung Dũng.

Theo đó, qua xác minh, kiểm tra của phòng, ban chuyên môn, ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 9 cá nhân vi phạm; xử phạt một trường hợp vi phạm trong phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Những cá nhân này đã có hành vi hủy hoại đất (đổ đất làm biến dạng địa hình), UBND huyện xử phạt 3 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng/hộ; 6 trường hợp số tiền 20 triệu đồng/hộ (việc xử phạt căn cứ vào hành vi và diện tích bị hủy hoại).

Một trong những Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai của UBND huyện Yên Bình. Ảnh: Trung Dũng
Một trong những Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai của UBND huyện Yên Bình. Ảnh: Trung Dũng.

Ngoài ra, trường hợp gia đình ông Nguyễn Minh Thể (thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh), UBND huyện ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng do tự ý lấp kênh dẫn thuộc công trình thủy lợi Đầm Bùng. Hành vi của ông Thể vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Bên cạnh hình thực xử phạt chính, các cá nhân vi phạm còn buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của diện tích đất và kênh dẫn nước. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục là 90 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yên Bái: Mạnh tay xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO