Xã hội

Yên Thành phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trước 2030

Bắc Vũ 11/06/2024 13:41

Huyện Yên Thành (Nghệ An) đặt mục tiêu, trước năm 2030 sẽ trở thành huyện NTM kiểu mẫu. Để đạt được kết quả đó, trước mắt huyện Yên Thành đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ có khoảng 1/2 số xã đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2030”.

Quay lại những năm trước, khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, Yên Thành có xuất phát điểm thấp, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là đời sống người dân còn nghèo, các mô hình, dự án rất ít…

Vậy nhưng, gần 1 thập kỷ nỗ lực, vào năm 2019, huyện Yên Thành được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, trở thành 1 trong 4 đơn vị cấp huyện về đích NTM trên địa bàn.

1(1).jpg
Một góc huyện Yên Thành, địa phương đạt chuẩn nông thôn mới từ 2019. Ảnh: MT

Sau khi có Đề án theo 166/QĐ-UBND, Yên Thành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các kế hoạch đã đề ra để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và Nhân dân.

Nhờ vậy, đến nay, huyện Yên Thành đã đạt được kết quả XDNTM nâng cao trên địa bàn huyện. Cụ thể, đến nay UBND huyện đã phê duyệt được quy hoạch chung XDNTM cho 12/38 xã. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 64,5 triệu đồng/người/năm.

Giải quyết việc làm cho 5.450 lao động, trong đó có 1.005 lao động đi xuất khẩu; tạo việc làm cho 4.445 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước. Phối hợp cùng trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm tại xã Trung Thành, Minh Thành và Thịnh Thành. Phối hợp với 5 công ty, giới thiệu tư vấn, tuyển dụng việc làm trong nước và xuất khẩu lao động.

2.jpeg
Người dân cùng vào cuộc XDNTM tại huyện Yên Thành. Ảnh: MT

Đặc biệt, phối hợp với MTTQ huyện triển khai Chương trình tết vì người nghèo, tiếp nhận các khoản ủng hộ của các tổ chức cá nhân hỗ trợ người nghèo dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, tặng gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện tổng số hộ nghèo còn 1.294 hộ, đạt tỷ lệ 1,62%; số hộ cận nghèo 2.981 hộ, tỷ lệ 3,72%. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều đang có xu hướng giảm.

Ngoài ra, công tác phát triển giáo dục ở nông thôn được chú trọng, toàn huyện có 104 trường đạt trường chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 88.1%. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, 39/39 xã, thị trấn đã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Vấn đề an toàn thực phẩm được quan tâm, trong năm, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tỷ lệ người tham gia BHYT mới đạt 91,42%.

3..jpeg
3.jpeg
Người dân và chính quyền huyện Yên Thành đang hướng đến một mục tiêu, trở thành huyện NTM kiểu mẫu trước năm 2030. Ảnh: TL

Đơn cử như tại xã Tăng Thành - xã nằm kề liền trung tâm huyện, là một trong những xã đi đầu về XDNTM, nhất là công tác chuyển đổi số. Theo đó, xã Tăng Thành đang xây dựng mô hình “xóm thông minh”, với các điểm truy cập Wifi công cộng, hệ thống camera an ninh, số hóa từng nhà dân. Các xóm đang triển khai trang thương mại điện tử để giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, các sản phẩm VietGAP, OCOP...

Theo đó, sau khi đạt tiêu chí NTM nâng cao năm 2021, Tăng Thành đã đăng ký XDNTM kiểu mẫu về văn hóa. Qua XDNTM, người dân càng thấu hiểu, mình là chủ thể xây dựng, mình làm, mình hưởng nên rất tự giác, tự nguyện trong thực hiện, chung tay cùng chính quyền đóng góp xây dựng nhà văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng...

Cuối năm 2022, Tăng Thành đã hoàn thành các chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu, khi hầu hết các gia đình và khu dân cư được công nhận gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa liên tục nhiều năm liền; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,99%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 62 triệu đồng/năm, cao hơn bình quân chung của cả huyện…

4.jpeg
Cánh đồng mẫu lớn tại “vựa lúa” Yên Thành. MT

Theo ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, là huyện nông nghiệp nên địa phương xác định việc XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Với mục tiêu đưa địa phương hoàn thành XDNTM nâng cao, huyện đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.

Để triển khai một cách bài bản, huyện đã xây dựng hai đề án “xương sống” về XDNTM nâng cao trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đó là Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án XDNTM nâng cao cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030. Đặt mục tiêu đến 2025, ít nhất 50% số xã (19 xã) đạt NTM nâng cao, và từ hai đến ba xã đạt NTM kiểu mẫu. Xã nào thuận lợi, có điều kiện thì được huyện ưu tiên, chọn làm trước, để về đích trước năm 2025.

“Huyện phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 99,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 - 80 triệu đồng/người/năm; 100% số xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 4%... Đến năm 2028, tất cả xã còn lại sẽ về đích NTM nâng cao. Đó là những chỉ tiêu đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cũng như toàn thể Nhân dân”, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên chia sẻ thêm.

Theo Tin viết
Tin viết
Copy Link
Tin viết
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yên Thành phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trước 2030