Báo Đại Đoàn Kết Quốc hội

Yêu cầu làm rõ kẽ hở trong cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Yêu cầu làm rõ kẽ hở trong cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Yêu cầu làm rõ kẽ hở trong cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm
Bà Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Phạm Thắng)

Ngày 24/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2025 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2025).

Giá rau xanh tăng 2-3 lần

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phản ánh, vấn đề liên quan tới đời sống thiết thực của người dân. Đó là giá cả sinh hoạt như thực phẩm, đặc biệt là rau xanh là rất đắt, tăng cao, gây áp lực lớn lên thu nhập đặc biệt với người lao động và những người nghỉ hưu. Tôi cũng có thực tiễn, đi chợ thấy rằng giá cả rau xanh hiện nay tăng gấp đôi với nhu cầu sinh hoạt của một gia đình. Ví dụ gia đình tôi chẳng hạn, so với thời gian vài ba tháng trước thì tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Ngoài ra các sinh hoạt khác cũng có xu hướng nhích, tăng. Đặc biệt rơi vào thời điểm cuối năm, giá cả thường leo thang vào dịp cuối năm ảnh hưởng đến đời sống của người dân”, bà Hải dẫn chứng và đề nghị báo cáo cần phải nhấn mạnh về việc này, đặc biệt là phải đề phòng, yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn so với những năm trước để đảm bảo làm sao giá cả thị trường bình ổn, đặc biệt là dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên Đán để làm sao người dân có một cái Tết ấm no, không nhiều áp lực bởi thu nhập, cũng như những nhu cầu thiết yếu khác. 

Liên quan tới vấn đề chất lượng sống là an toàn thực phẩm, bà Hải cho rằng, trước đây chúng ta ăn no, bây giờ đưa lên mức ăn ngon. Nhưng thực phẩm có đảm bảo hay không thì liên quan đến chất lượng cuộc sống. Trước đây có thể ăn đói một chút nhưng thực phẩm rất sạch, nguồn gốc đảm bảo nuôi trồng.  Vừa qua, Bộ Công an đã vào cuộc, trong thời gian ngắn đã triệt phá, điều tra các vụ việc lớn liên quan tới an toàn thực phẩm. Tuy nhiên cử tri cũng băn khoăn hiện nay kẽ hở ở đâu trong môi trường pháp lý, hậu kiểm các sản phẩm về sữa và một số thứ. Nhưng giấy chứng nhận kiểm nghiệm do Công ty TSL cung cấp, cứ đóng tiền là lấy giấy. Còn cơ quan chức năng thấy rằng trong bộ hồ sơ có giấy của cơ quan chứng nhận kiểm nghiệm đó là đủ hồ sơ và sau đó hậu kiểm là xong. 

“Vậy đó có phải là một kẽ hở không? Kẽ hở là những công ty đó được cấp phép, quyền rất lớn, người ta cấp phép hàng chục giấy chứng nhận kiểm nghiệm. Những giấy chứng nhận kiểm nghiệm đó không có kiểm nghiệm gì cả và chỉ khống. Tức là đến nộpcó ghi tên  có giấy chứng nhận. Có giấy chứng nhận thì được lưu hành đưa vào bộ hồ sơ và được cấp phép lưu hành. Như vậy rất nguy hiểmDo đó các cơ quan chức năng cần nghiên cứu thêm vì nội dung này được cử tri rất quan tâm”, bà Hải đặt vấn đề.

Lo lắng ùn tắc giao thông, ngập lụt

Nêu ý kiến tại phiên họp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, cử tri ở các thành phố lớn, nhất là Hà Nội còn lo lắng, băn khoăn 3 vấn đề. Một là tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, vừa qua rất trầm trọng và các chuyên gia đã nêu việc này sinh ra nhiều bệnh tật. “Như Tổng Bí thư đã nói, không khí mà cứ ô nhiễm như thế thì tiền điều trị, xây bệnh viện rất tốn kém”, ông Định nói. 

Nhận định việc giải quyết ô nhiễm môi trường không phải trong ngày một, ngày hai và vừa qua Hà Nội đã có những động thái rất tích cực, cố gắng, song Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Nhân dân mong muốn sớm giải quyết tình trạng này. 

Bên cạnh đó, ông Định cũng nêu rằng, Nhân dân rất quan tâm về vấn đề ùn tắc giao thông. Sau khi Hà Nội có Bí thư mới đã chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này và Nhân dân rất phấn khởi. “Kỷ luật kỷ cương Nhà nước bảo đảm nghiêm nhưng đề nghị quan tâm đến đời sống, tái định cư cho bà con khu vực bị giải tỏa” ông Định nói.

Về vấn đề ngập lụt nghiêm trọng không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở khu vực miền núi. Do vậy, theo ông Định, cần đánh giá tổng thể để xem nguyên nhân và có giải pháp khắc phục. 

Mưa lớn nhất là rõ rồi. Song trước đây cũng mưa không lớn bằng nhưng không ngập như vậy, do đó, cần tìm xem có nguyên nhân nào khác không, nhất là nguyên nhân chủ quan liên quan thủy điện, thủy lợi cần phải khắc phục, ông Định nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, cử tri mong muốn nâng cao chất lượng dự báo, thời tiết càng ngày càng bất thường cần sự chủ động từ khâu dự báo thời tiết cho đến khâu dự báo lũ lụt, ảnh hưởng tới vùng miền núi phía Bắc, miền Trung để tránh bị động. Từ đó để thích ứng với điều kiện thời tiết bất thường cần xem xét rà soát toàn bộ quy trình xả lũ, quy trình điều tiết biên độ tại các địa phương. Bây giờ có thuận lợi là nhiều hồ trực thuộc địa bàn 1 tỉnh, liên tỉnh. Cho nên cần phải dự báo sớm hơn các phương án cắt lũ, cũng như điều tiết liên hồ chứa.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng đề nghị, phải đổi mới công tác quy hoạch, xem lại trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư các hồ thủy điện vừa và nhỏ để làm sao điều tiết cho hợp lý, nhân dân có chủ động hơn. Về lâu dài đề nghị ưu tiên cho các công trình hạ tầng, nhất là nhà phòng chống lũ, tránh bão ở vùng biển, chống lũ lụt ở vùng thấp. Đặc biệt là kết hợp vào việc xây dựng các chương trình mục tiêu ở vùng miền núi để khẩn trương xem xét ưu tiên đất ở, đất tái định cư cho bà con để chọn những địa điểm không bị sạt lở vì hiện nay tình trạng sạt lở đất rất nhiều.

Cùng quan điểm bà Nguyễn Thanh Hải nhìn nhận, vấn đề ô nhiễm không khí, vấn đề hạ tầng môi trường, vấn đề an toàn thực phẩm đang có những lo ngại. Theo đó, ô nhiễm không khí thời gian gần đây khá cao, khá bất thường so với thời gian trước. Vì vậy, cần đánh giá nguyên nhân cụ thể để có giải pháp khắc phục ngắn hạn và giải pháp lâu dài như chúng ta đã có các giải pháp di dời các trường đại học, các cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành. Trong đó về ngắn hạn phải đưa mức ô nhiễm xuống mức thấp hơn. 

 

Việt Thắng