Môi trường

Yêu cầu sơ tán dân nơi xuất hiện vết nứt lớn ở Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 29/12/2023 10:59

Tối 28/12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã yêu cầu thị trấn Trà My sơ tán khẩn cấp hộ dân sinh sống gần vết nứt lớn trong khu vực Trạm khí tượng Trà My.

W_nut-1.jpg
Địa điểm xuất hiện vết nứt ở đồi Khí tượng Trà My.

Ngày 8/12, tại thị trấn Trà My phát hiện vết nứt tại khu vực đồi đặt Trạm khí tượng Trà My. Vết nứt dài hơn 45 m, sâu khoảng 2,5 m, khe hở hơn 18 cm và đang nới rộng thêm. Phần lớn vết nứt này nằm trong khuôn viên hàng rào Trạm khí tượng Trà My.

Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện Bắc Trà My cho biết, từ 29 đến 30/12, tại khu vực Trà My sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Vết nứt ở đồi Khí tượng và độ lún phát triển thêm, nguy cơ xảy ra sạt lở khu vực này là rất cao. Nhiệm vụ trước mắt là sơ tán hộ dân dưới chân đồi Khí tượng đến nơi an toàn và sơ tán mở rộng các hộ lân cận theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện đề nghị UBND thị trấn Trà My triển khai công tác sơ tán dân, phòng tránh rủi ro sạt lở đất.

W_nut-2.jpg
Địa điểm xuất hiện vết nứt, nguy cơ đe dọa một ngôi nhà dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Sự, Chủ tịch UBND thị trấn Trà My, hộ dân cần sơ tán khẩn cấp là hộ bà Nguyễn Thị Dung, nhà có 2 nhân khẩu, gồm bà Dung và con gái đang học lớp 4, cách nơi sạt lở khoảng 100m.

Ông Nguyễn Hồng Vương, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My thông tin: “Nếu mưa lớn, mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 2 trở lên sẽ sơ tán các hộ ở khu vực phía taluy âm đồi, phạm vi bán kính 200m. Có khoảng 4 hộ với khoảng 7 nhân khẩu trong diện này. Tuy nhiên hiện tại những hộ này cũng đã tự đến nhà người thân ở tạm, còn trước mắt di dời hộ bà Dung theo mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 1”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu sơ tán dân nơi xuất hiện vết nứt lớn ở Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO