10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025.

1. Quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy MTTQ, đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
MTTQ Việt Nam đã tập trung triển khai kiện toàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam theo Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Theo đó, từ ngày 01/7/2025, sau sắp xếp Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, gồm: 09 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan; 07 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội; 10 đơn vị sự nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội.
Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành 18 quyết định bổ nhiệm cấp vụ trưởng và tương đương; 124 quyết định bổ nhiệm cấp phó vụ trưởng và tương đương tại các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan; hơn 400 quyết định tiếp nhận, điều động công chức, viên chức tại các ban, đơn vị Cơ quan. Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam là 1.613 người. Số lượng người làm việc tại 26/30 Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có 568 nhân sự hưởng lương ngân sách nhà nước.

Đối với cấp tỉnh: Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành các quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 52 tỉnh, thành phố trong diện sáp nhập; quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam của 22 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập); quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đối với 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, hợp nhất.
Các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đều xây dựng và thành lập các ban chuyên môn theo hướng dẫn tại Quy định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó có 30 tỉnh, thành phố thành lập 10 ban; 03 tỉnh, thành phố thành lập 09 ban (Huế, Lai Châu, Lạng Sơn); 01 tỉnh thành lập 11 ban (Đồng Nai); một số tỉnh thành lập 2 ban tham mưu công tác Công đoàn tại địa phương (Ban Công tác Công đoàn; Ban Công đoàn khu công nghiệp).
Đối với cấp xã: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham mưu cho Ban Thường vụ cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sau sáp nhập; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực của 3.321 xã, phường, đặc khu đảm bảo đúng tiến độ, thời gian để triển khai vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo quy định và đã đi vào hoạt động ổn định.
2. MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ hiệu quả, đúng đối tượng:
(i). Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; công khai, minh bạch nguồn lực ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.


Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bão chồng bão, lũ chồng lũ gây ảnh hưởng nặng nề về người, tài sản của người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “lá lành đùm lá rách”, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra với mong muốn kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; Các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và đặc biệt, mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.368.915 người dân và 17.125 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ qua các tài khoản và trực tiếp tại 02 điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.270,675 tỷ đồng. Trong đó: Kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) là 1.265,905 tỷ đồng; Sản phẩm hỗ trợ tương đương là 4,77 tỷ đồng.
Theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.910 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra. Trong đó, cùng với nguồn tiếp nhận ủng hộ của Ban Vận động cứu trợ Trung ương; Tập đoàn VinGroup đăng ký ủng hộ qua MTTQ Việt Nam số tiền 1.000 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 318 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai tiếp nhận 209 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 149,5 tỷ đồng; tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 90 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 77 tỷ đồng; …

Trên cơ sở thiệt hại thực tế, đề xuất và kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tham mưu, phối hợp tổ chức các đoàn thăm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam tại 12 tỉnh, thành phố; phân bổ 10 đợt với kinh phí cho Ban Vận động cứu trợ của 23 tỉnh, thành phố với số kinh phí là 828,882 tỷ đồng; phân bổ các sản phẩm hỗ trợ 8 tỉnh, thành phố là 5,25 tỷ đồng.
(ii) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước về đích sớm Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” trên phạm vi cả nước, trong năm 2025, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng Nhà “Đại đoàn kết” tặng cho đồng bào nghèo và gia đình gặp khó khăn về nhà ở với tổng số 334.234 căn nhà trị giá gần 24.762 tỷ đồng.
Trong đó, xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn, gồm: 39.981 căn nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (xây mới 14.660 căn, sửa chữa 25.321 căn); 62.230 căn nhà ở từ 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây mới 46.998 căn, sửa chữa 15.232 căn); 232.023 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Chương trình phát động và hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác (xây mới 193.652 căn, sửa chữa 38.371 căn).
(iii) Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo cho đoàn viên, hội viên và những người yếu thế trong xã hội.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh đã huy động hàng nghìn tỷ đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm để chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và thông qua MTTQ Việt Nam gửi tới đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.
3. Tổ chức lấy ý kiến góp ý trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 18/11/2025, đã có 527.764 ý kiến đóng góp trong hệ thống MTTQ Việt Nam đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, có 417.338 ý kiến góp ý trực tiếp tại 28.497 hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua các hội thảo, tọa đàm khoa học; 109.757 ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo.
Nhìn chung, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phấn khởi, nhất trí và đánh giá cao dự thảo các Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có nhiều đổi mới về bố cục và nội dung. Dự thảo các Văn kiện đã thể hiện sự kết tinh trí tuệ tập thể, là kết quả của quá trình nghiêm túc nghiên cứu, có hệ thống, dựa trên nền tảng lý luận vững chắc của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bám sát thực tiễn sinh động của đất nước qua gần 40 năm đổi mới.
4. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025):
(i). Cuộc gặp mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Được sự đồng ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 24/8, tại Thủ đô Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân.
(ii). Các khối diễu hành Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam quy tụ được sự tham gia của các dân tộc, tôn giáo, công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức, kiều bào,… đã tạo được điểm nhấn trong hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 2/9, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu hành đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ, đúng giờ, diễu hành đúng theo hướng dẫn và đảm bảo đúng các quy định, góp phần tạo nên thành công chung của Lễ kỷ niệm. Các đại biểu được lựa chọn tham gia khối diễu hành rất phấn khởi vì được đóng góp công sức vào sự kiện rất quan trọng của đất nước, các khối đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân.
(iii). Không gian trưng bày với chủ đề “Kiến tạo, phát triển” tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã mang đến những hình ảnh sinh động về hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội qua từng giai đoạn lịch sử và những đóng góp tích cực trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không gian triển lãm của UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được thiết kế dựa trên ý tưởng hoa sen - quốc hoa của Việt Nam, gắn với hình tượng được cách điệu hóa từ logo của MTTQ Việt Nam. Với 06 cánh sen, khu vực trung tâm triển lãm về MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện vai trò trung tâm, ngọn cờ tiên phong trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Không gian thiết kế không chỉ thể hiện được bức tranh toàn cảnh về chặng đường 80 năm của đất nước mà thông qua không gian triển lãm đã tái hiện được bức tranh toàn cảnh về những đóng góp của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
5. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam.
(i). Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 (3/5 điều gồm Điều 9, Điều 10, Điều 84) liên quan trực tiếp tới MTTQ Việt Nam; tổ chức lấy ý kiến toàn hệ thống MTTQ Việt Nam vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Theo yêu cầu đặt ra tại Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013.
Tính đến ngày 28/5/2025, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức 61.791 hội nghị lấy ý kiến. Tổng số ý kiến góp ý vào toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị quyết là 51.192.334 ý kiến (trong đó có 2.592.002 ý kiến của tổ chức và 48.600.332 ý kiến của cá nhân). Có 49.918.935 ý kiến tán thành (chiếm 98,9%) đối với dự thảo Nghị quyết, 615.420 ý kiến tán thành và đề nghị sửa đổi, hoàn thiện hơn (chiếm 1,1%) đối với dự thảo Nghị quyết.
(ii). Xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (1 luật sửa 4 luật) và tham gia xây dựng, góp ý, phản biện, hoàn thiện các đề án, chiến lược, văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam.

Tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, với 440/447 tổng số ĐBQH có mặt tán thành, tương đương 98,43%.
6. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các khu dân cư trên cả nước một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức đồng lòng, ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng, góp phần đưa đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tổ chức rộng khắp tại các địa phương gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày hội năm nay đã có 28 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự ở 27 điểm (xã, phường, khu dân cư) thuộc 21 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự và chung vui Ngày hội với Nhân dân liên địa bàn dân cư phường Thượng Cát và phường Ba Đình và liên địa bàn dân cư cụm 1, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Ngày hội tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Ngày hội tại khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ và liên địa bàn dân cư cụm 1, phường Ba Đình, Hà Nội; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội tại thôn Hồ Sen, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
7. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Tạo nên dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức thành công Đại hội cấp xã, cấp tỉnh đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/6/2025, của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trên tinh thần Đại hội MTTQ Việt Nam tiến hành sau Đại hội đảng bộ cùng cấp; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành trước ngày 31/10/2025; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp. Tính đến ngày 15/12/2025, 100% số xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội; đến ngày 31/12/2025, 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam, Đại hội Hội nông dân Việt Nam, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong tháng 1/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ hoàn thành công tác tổ chức Đại hội cấp tỉnh.
8. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong việc tham gia các tuyến bài nổi bật, tâm huyết hưởng ứng Giải báo chí do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.
(i) Vinh danh 44 tác phẩm xuất sắc tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025. Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 04 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 04 Giải A; 10 Giải B; 12 giải C; 18 Giải Khuyến khích.
(ii) Vinh danh 45 tác phẩm xuất sắc tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025).

Ngày 5/12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam đã được tổ chức trang trọng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
(iii) Tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025

Từ 406 tác phẩm tham dự, Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức giải đã quyết định trao tặng 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C, 03 giải Khuyến khích đối với mỗi thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
Giải thưởng năm nay đã mở rộng các hạng mục giải thưởng với 01 tác phẩm Ảnh báo chí xuất sắc nhất và 02 tác phẩm Báo chí đa phương tiện xuất sắc nhất. Đồng thời, Ban Tổ chức đã quyết định trao hệ thống giải riêng cho các tác phẩm báo chí viết về trẻ em, công tác Đội và phong trào thiếu nhi với 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C.
(iv) Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi báo chí “Tỏa sáng hào khí cách mạng tháng Tám”

Nét nổi bật của Cuộc thi này là có hơn 3/4 tác giả là cựu chiến binh và cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; nhân vật trong các tác phẩm rất độc đáo, có nhiều người là cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Cuộc thi cũng là lời tri ân sâu sắc, hành động thiết thực nhằm tiếp nối và lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới, đồng thời tôn vinh các tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; tạo diễn đàn tương tác sâu rộng để những người cầm bút tri ân thế hệ cha anh, truyền cảm hứng sống đẹp, sống trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
9. Triển khai Đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW với những điểm nhấn nổi bật, tạo sức chuyển biến mạnh mẽ.

Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 cùng với Kiến trúc số MTTQ Việt Nam, Chiến lược dữ liệu MTTQ Việt Nam là hệ thống các văn bản hết sức quan trọng, “bản đồ định hướng”, “kim chỉ nam” cho công tác chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đó, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, nâng cấp; an ninh mạng, an toàn thông tin được thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ đảm bảo theo quy định.
Năm 2025, đánh dấu sự ra đời và vận hành nhiều hệ thống thông tin dùng chung quan trọng phục vụ công tác Mặt trận và các đoàn thể: Nền tảng “Mặt trận số” nổi bật là Cổng mặt trận số 24/7 - tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất; Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp lần đầu tiên được triển khai liên thông từ cấp Trung ương đến cấp xã trong MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Hệ thống thông tin Quản lý đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở; Hệ thống Quản lý công tác giám sát và phản biện xã hội; Hệ thống theo dõi, thu thập thông tin trên internet đã thể hiện rõ nét tinh thần “Gần dân-gần cơ sở-gần không gian số”… Các cơ sở dữ liệu MTTQ Việt Nam bước đầu đã được quy hoạch, xác lập và từng bước được chuẩn hóa hướng đến mục tiêu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” trong hệ thống.
10. Hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức trên thế giới.
(i) Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 02 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ ba tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ ba đã góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
(ii) Nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng được triển khai nhằm khẳng định vị thế, uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội trên trường quốc tế
Năm 2025, hoạt động đối ngoại của các tổ chức chính trị - xã hội ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế.
