Văn hóa

100 nghìn đồng và câu chuyện tác quyền

Ngọc Hoa 26/02/2025 11:54

Câu chuyện thu phí tác quyền cho ca khúc “Nhật ký của mẹ” chỉ với 100 ngàn đồng mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút nhiều ý kiến bình luận. Theo nhạc sĩ, một nhóm sinh viên khi sử dụng bài hát trong dự án tốt nghiệp đã chủ động liên hệ sĩ phép được sử dụng ca khúc và cam kết tuân thủ các yêu cầu về tác quyền, thể hiện sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

Trước cách cư xử rất đẹp của các bạn sinh viên, vị nhạc sĩ này đã đồng ý hỗ trợ và cho biết sẽ thu tác quyền 100 nghìn đồng. Một số ý kiến cho rằng, tại sao đã hỗ trợ thì không hỗ trợ luôn mà thu tác quyền 100 nghìn đồng để làm gì? Tác giả của bản hit “Vầng trăng khóc” cho rằng, việc thu 100 nghìn đồng không phải vì lợi nhuận mà là một cách để giáo dục về tư duy chuyên nghiệp và sự tôn trọng tác phẩm nghệ thuật.

“Thu tác quyền dù chỉ là tượng trưng 100 nghìn nhưng phải có. Đó là sự hỗ trợ và một bài học thực tế mà mình có thể dành cho các em” - vị nhạc sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Bài chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Thực ra lâu nay, vấn nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực văn hóa vẫn chưa hết nóng, thậm chí nhiều vi phạm còn diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy, làm giảm giá trị của thị trường nghệ thuật, đánh mất niềm tin của các nghệ sĩ, triệt tiêu cảm xúc sáng tác của họ.

Số liệu công bố mới đây của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho thấy, năm 2024, bộ phận pháp lý của VCPMC đã thực hiện 79 vụ kiện xâm phạm quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp hợp đồng; ngoài ra còn nhiều vụ việc và hàng trăm link trực tuyến (sao chép tác phẩm) vẫn đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vi phạm.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng, trong thời đại bùng nổ về công nghệ như hiện nay, không chỉ có lĩnh vực âm nhạc mà các lĩnh vực khác như văn học, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh cũng đều có vấn đề về bản quyền.

Để giải quyết tốt vấn đề này, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, những cá thể sáng tạo cần liên kết thành lá chắn để bảo vệ quyền của các tác giả trong các lĩnh vực, từ đó tạo điều kiện, sự hứng khởi cho văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều hơn những tác phẩm chất lượng.

Và bài chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như thêm một tiếng nói về tác quyền, mong muốn góp phần giúp các bạn trẻ có trách nhiệm và ý thức hơn về sở hữu trí tuệ, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà cả văn học, sân khấu, điện ảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    100 nghìn đồng và câu chuyện tác quyền