Thể thao

200 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia năm 2024

PV (theo TTXVN) 10/03/2024 16:54

Giải Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII năm 2024 tổ chức từ ngày 10 đến 16/3.

Vận động viên thi đấu sau Lễ khai mạc. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Vận động viên thi đấu sau Lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN.

Ngày 10/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII năm 2024.

Tham gia tranh tài tại giải đấu có 200 vận động viên của 20 đoàn, đến từ các tỉnh, thành phố, gồm Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Kon Tum, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, Bình Phước, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Nam, Bắc Giang, Điện Biên và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các vận động viên tranh tài ở 26 hạng cân khác nhau; trong đó vận động viên nữ tranh tài ở 12 hạng cân, từ 45kg đến hơn 75kg. Vận động viên nam tranh tài ở 12 hạng cân, từ 48kg đến hơn 90kg.

Giải đấu là hoạt động thiết thực, hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2024); 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024).

Đây cũng là sự kiện nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đánh giá phong trào phát triển và trình độ chuyên môn của các vận động viên trẻ rèn luyện môn đẩy gậy trên toàn quốc.

Thông qua đó, giới chuyên môn phát hiện, tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc, bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia.

Giải Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII năm 2024 dự kiến bế mạc vào ngày 16/3 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    200 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia năm 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO