Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

2017, Những triển vọng lạc quan

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

2017, Những triển vọng lạc quan

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với đà phục hồi và tăng trưởng khá ổn định của năm 2016, giới chuyên gia kinh tế đưa ra nhận định, năm 2017, tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục duy trì ở mức 6,3-6,5%, lạm phát khoảng 5%, trên cơ sở hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt, với những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp có nhiều cơ hội để phát triển, chắc chắn sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ cho nền kinh tế năm 2017 và những năm tiếp sau.

2017, Những triển vọng lạc quan

Xây dựng được coi là lĩnh vực sẽ “bùng nổ” trong năm 2017.

Tăng trưởng GDP sẽ đạt mức 6,3-6,5%

Mặc dù năm 2016 phải đối diện với khá nhiều rào cản, trong đó phải kể đến hàng loạt sự cố về môi trường, biến đổi khí hậu khiến cho kinh tế nông nghiệp bị chao đảo, mức tăng trưởng hụt đi so với nhiều năm, tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn có những bước đi khá ổn định và vững chắc, càng về cuối năm, sức phục hồi càng bộc lộ rõ nét.

Tăng trưởng GDP năm 2016 được dự kiến xoay quanh 6% nhờ sức cầu mạnh trong nước và các ngành sản xuất chế tạo, chế biến định hướng xuất khẩu.

Sang năm 2017, tiếp đà của năm 2016, giới chuyên gia kinh tế dự báo, mức tăng trưởng GDP dự kiến sẽ cải thiện lên mức 6,3% - 6,5% nhờ sản xuất nông nghiệp được phục hồi và triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục cải thiện.

Con số tăng trưởng này cũng được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong một báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế của Việt Nam năm 2017.

Theo đó, WB dự báo: Mặc dù lạm phát đã gia tăng trong mấy tháng gần đây sau một loạt các quyết định tăng giá các mặt hàng và dịch vụ do Nhà nước quản lý nhưng ước tính vẫn nằm trong mục tiêu dưới 5% của Chính phủ.

Kỳ vọng lạm phát ước tính sẽ tăng ở mức vừa phải trong năm 2017 do giá hàng hóa và nhiên liệu dần hồi phục. Cùng với đó, cán cân đối ngoại tiếp tục được củng cố do cải thiện cán cân thương mại. Bội chi ngân sách dự báo vẫn ở mức cao khoảng 6% GDP trong năm nay nhưng sẽ được điều chỉnh trong trung hạn theo các cam kết của Chính phủ.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đồng thời tái khẳng định những ưu tiên chuyển đổi cơ cấu của Chính phủ trong 5 năm tới, bao gồm tiếp tục cải cách nhằm nâng cao ổn định cho hệ thống ngân hàng và xây dựng các thị trường vốn sâu hơn, cải thiện hiệu suất của khu vực DNNN, tăng cường đầu tư công và tạo thuận lợi cho một khu vực tư nhân năng động hơn và năng suất hơn… đó là những cơ sở để hoàn toàn có thể kỳ vọng nền kinh tế trong năm 2017 sẽ tăng trưởng tốt hơn.

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, với những diễn biến của kinh tế thế giới đã có nhiều biểu hiện khá hơn, tình hình trong nước cũng ổn định, cộng với sự vào cuộc rốt ráo của Chính phủ trong mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh…sẽ tiếp tục là đòn bẩy mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Hành động thế nào?

Bàn về giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế năm 2017, giới chuyên gia kinh tế cho rằng, Nhà nước cần tiếp tục củng cố và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công, bên cạnh đó tiếp tục hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

“Chúng ta đã xây dựng các chính sách, kế hoạch, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vấn đề hiện nay là phải hành động, thực thi như thế nào”- ông Cấn Văn Lực, Cố vấn cao cấp Chủ tịch HĐQ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) nhấn mạnh.

Cụ thể, theo phân tích của ông Lực, liên quan đến môi trường kinh doanh, chúng ta đã có Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 nhằm tạo sự ổn định và thúc đẩy sản xuất của cộng đồng DN. Đây là một trong những yếu tố mang tính chất “đòn bẩy” của nền kinh tế vì cộng đồng DN khỏe thì nền kinh tế mới “khỏe”.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020). “Bây giờ là bắt tay vào việc. Khi bắt tay vào việc, tôi thấy có một việc cực kỳ quan trọng, đó là phải làm rõ trách nhiệm của các đầu mối, các bộ ngành khác nhau để đảm bảo tiến độ thực hiện một cách chất lượng”- vị chuyên gia nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với nhiều điểm mới được coi là sẽ tạo một sự bứt phá mới cho nền kinh tế trong giai đoạn này và sẽ bộc lộ ngay từ năm 2017.

Tuy nhiên, ông Lực cũng lưu ý, Đề án cần phải chi tiết hơn một số mục tiêu, giải pháp, trách nhiệm của một số bộ ngành có liên quan.

“Ví dụ, trong Đề án 5 năm tới có yêu cầu về đổi mới mô hình tăng trưởng. Vậy thì ngay từ bây giờ, phải làm rất rõ mô hình tăng trưởng mới là gì, nếu chúng ta tập trung vào chất lượng tăng trưởng thì cũng phải nói rõ chất lượng tăng trưởng đó là gì, kèm theo nó là những giải pháp khác nhau…”.

Cũng cho rằng, nền kinh tế năm 2017 có nhiều triển vọng tốt hơn so với 2016, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra quan điểm: Đối với kinh tế thế giới, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh hay Nga đang vượt qua khủng hoảng.

Đặc biệt, nền kinh tế Mỹ trong năm 2017 được dự báo có tốc độ khá hơn 2016. Ở trong nước, chúng ta đã quyết tâm để có thể tạo điều kiện rộng mở hơn nữa cho các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất và đầu tư.

Theo ông Kiên, đó là những dữ liệu để có thể kỳ vọng cho sự biến chuyển theo hướng ngày càng tốt lên của nền kinh tế trong năm 2017 này.

Tuy nhiên, mặc dù dự báo kinh tế Việt Nam nhiều triển vọng trong trung hạn, song WB cũng cảnh báo, bội chi ngân sách của Việt Nam đang ở mức cao và đang tiến sát ngưỡng 65% GDP. Chính sách tiền tệ đã được nới lỏng khá nhiều và tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức cao, có thể làm gia tăng những nguy cơ dễ tổn thương hiện hữu về tài chính và kinh tế vĩ mô trong tương lai.

Do đó, vẫn phải tính đến một số rủi ro bất lợi ở cả trong và ngoài nước như nguy cơ chậm trễ trong triển khai chuyển đổi cơ cấu và cải cách tài khóa, kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, tình hình thị trường tài chính toàn cầu chưa khả quan và viễn cảnh tăng lãi suất tại Mỹ…

Nhận diện khó khăn để vượt qua

“Chúng ta cũng cần nhìn nhận các khó khăn để vượt qua. Chẳng hạn như nợ xấu nếu chi dừng ở con số thống kê 2.8% là tốt, nhưng còn nhiều khoản mà chúng ta chưa tính hết.

Phải tính kỹ năm 2017 chúng ta cần mở rộng hay cho hạn chế cho vay những lĩnh vực nào, xem khu vực DN nhỏ và vừa có tiếp cận được vốn hay không. Các kịch bản kinh tế cần phải đưa ra thật chặt chẽ”- ông CAO VIẾT SINH, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

H.H.

Minh Phương