Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ kỷ niệm 790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp Đế Vương được huyện Hưng Hà (Thái Bình) tổ chức sáng nay, 21/1, tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần, với sự tham dự của đại diện Bộ VH-TT và DL, tỉnh Thái Bình…

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp - 1

Công đức triều Trần ngày nay được nhân dân
nhiều địa phương tri ân, tưởng nhớ.

Cơ sở để huyện Hưng Hà tổ chức lễ kỷ niệm trên, theo ban tổ chức là cách đây tròn 790 năm, vào ngày 12 tháng Chạp năm Ất Dậu (1225), tại kinh thành Thăng Long đã diễn ra một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, được cho là dấu mốc nhà Lý chuyển giao vương triều cho nhà Trần.

Cụ thể, Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: “Ngày 12 tháng Chạp, Chiêu Hoàng mở hội lớn ở điện Thiên An, ngự trên sập báu, các quan mặc triều phục vào chầu, lạy ở dưới sân. Chiêu Hoàng bèn trút bỏ áo ngự mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Kiến Trung năm thứ nhất…”.

Huyện Hưng Hà cũng trích dẫn một số nguồn sử liệu, khẳng định vùng đất Long Hưng xưa, huyện Hưng Hà ngày nay là quê hương của dòng họ Trần-dòng họ sau này, như đã biết-đã dựng nghiệp đế vương, trải qua 14 đời vua và có 175 trị vì. Trong thời gian trị vì, nhà Trần đã chọn Thái Đường-Long Hưng để xây dựng tôn miếu, một số vị vua nhà Trần, hoàng hậu trọng thần trong hoàng tộc được an táng tại đây. Những năm gần đây, huyện Hưng Hà cũng như tỉnh Thái Bình có khá nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá về khu di tích này.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp năm nay, huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-tâm linh như; rước kiệu Liệt tổ nhà Trần, kiệu Linh từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, kiệu Thống Quốc Thái Sư Trần Thủ Độ, kiệu các Vua Trần và kiệu Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn từ đền Mẫu sang đền Vua và đền Thánh trong Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần…

Được biết, năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định cấp Bằng chứng nhận “Lễ hội đền Trần Hưng Hà là di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia”. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định công nhận đền thờ các vua Trần và khu lăng mộ các vua Trần là “Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Quốc gia”…

Thời gian qua, giới khảo cổ học cũng đã tiến hành một số đợt khảo cổ tại đây, với mong muốn làm sáng tỏ về việc có một hành cung tên gọi Lỗ Giang tại phủ Long Hưng xưa…

Trong khi đó, từ nhiều năm nay, tỉnh Nam Định-nơi có Quần thể di tích lịch sử-văn hóa thời Trần; có di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần-Chùa Tháp trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia hạng đặc biệt-cũng có nhiều hoạt động tôn vinh triều đại thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam này.

Trong đó, năm 2012, tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường-Nam Định. Trong các hoạt động tôn vinh, tỉnh Nam Định khẳng định hương Tức Mặc xưa, vào năm 1262 được thăng thành Phủ Thiên Trường (TP.Nam Định ngày nay) là nơi phát tích của vương triều Trần…

Một số hình ảnh sử liệu về triều đại nhà Trần đang được lưu giữ tại di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia hạng đặc biệt Đền Trần-Chùa tháp (Nam Định):

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp - 2

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp - 3

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp - 4

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp - 5

790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp - 6

Trần Duy Hưng