Trong những ngày nghỉ lễ và diễn ra sự kiện A80, dư luận bức xúc khi các đối tượng thanh niên đua xe vào đường cấm, khu vực diễn ra sự kiện, chống người thi hành công vụ, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông, trật tự xã hội và sự bình yên của cộng đồng.
Khởi tố về hành vi giết người
Những ngày diễn ra sự kiện A80, các tuyến đường phố được lực lượng chức năng chốt, chặn, cấm đường để phục vụ “ngày hội non song”. Nhưng không ít tuyến phố vẫn xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu vào phố cấm để thể hiện bản thân và “chơi ngông” trước đám đông.
Đặc biệt nghiêm trọng, khi 2 thanh niên “thông chốt” bảo vệ hợp luyện A80 gây ra những hậu quả đau lòng, mất mát không thể bù đắp. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phải ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người. Nam và Quân là 2 đối tượng vào 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ dẫn đến chiến sĩ bị thương nặng. Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng cầm lái không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.
“Thú ngông” nguy hiểm cho xã hội
Thực tế, việc đua xe, “thông chốt” của một bộ phận giới trẻ Hà Nội đã tồn tại từ lâu, thậm chí còn được coi là “thú ngông” để thể hiện cá tính bản thân. Thậm chí các đối tượng còn lập các nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Viber, Telegram… để hẹn nhau đi “thông chốt”. Khi cả nhóm hàng chục chiếc xe máy độ, chế rú ga bị cảnh sát truy đuổi. Trong những tình huống đó, việc ngăn chặn không chỉ gặp khó khăn vì tốc độ cao mà còn vì sự liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm của các tay đua trẻ tuổi. Đã có trường hợp cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bị trọng thương khi chặn bắt các nhóm đua xe, bây giờ đến cả người đi đường vô tội cũng mất mạng oan.
Trước đó, vụ tai nạn kinh hoàng khiến cô gái trẻ tử vong tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến dư luận bàng hoàng. Cô gái đang dừng đèn đỏ thì bị nhóm “quái xế” đi ngược chiều tông mạnh vào xe, hất văng xuống đường và tử vong tại chỗ. Xem lại clip được chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí, nhiều người không khỏi rùng mình. Vụ việc diễn ra chỉ trong 16 giây, một cô gái trẻ với bao ước mơ, hoài bão đã mãi mãi ra đi, để lại cho người thân, bạn bè và xã hội sự đau xót, tiếc nuối. Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can để làm rõ nhiều hành vi. Điều đáng buồn là phần lớn những “quái xế” này đều đang trong độ tuổi vị thành niên.
Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức các đợt truy quét, tình trạng đua xe trái phép vẫn diễn ra tại các cung đường như Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Giải Phóng và các khu vực ngoại ô giáp ranh như Long Biên, Sóc Sơn. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có ý kiến chỉ đạo Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, xử lý các nhóm thanh thiếu niên vi phạm. Những hình thức xử phạt như tịch thu phương tiện, phạt hành chính, xử lý vi phạm hành chính nặng cũng đã được áp dụng.