Âm nhạc thân thiện
Nhìn từ những chuyển động của đời sống âm nhạc đại chúng trong thời gian gần đây, có thể thấy đang mở ra một xu hướng mới đó là những chương trình chuyên nghiệp nhưng hướng tới khán giả nhiều hơn. Tạm gọi là âm nhạc thân thiện và gần gũi.

Tiết mục hát cùng người nổi tiếng trong Du ca Việt.
Đương nhiên, âm nhạc ngay từ khi sinh ra nó đã mang trong mình sứ mệnh phụng sự nhu cầu về đời sống tinh thần của con người. Nhưng cùng với quá trình hình thành và phát triển, âm nhạc dần chia hai khuynh hướng chuyên nghiệp và nghiệp dư. Vì thế, việc xuất hiện của một chương trình đậm tính chuyên nghiệp nhưng nhân vật chính lại chính là những người yêu ca hát hết sức bình dị.
Họ ở khắp mọi nơi. Họ có thể là một người khiếm thị đi hát rong, có thể là một nghệ sĩ chuyên nghiệp tại địa phương đang ở một hoàn cảnh đặc biệt, hay thậm chí chỉ là các bác nông dân ngày đồng ruộng tối tập văn nghệ, một em bé người dân tộc sống ở hang đá…
Bỗng chốc họ xuất hiện trên sân khấu trang hoàng ánh đèn đa sắc màu, đứng bên cạnh những nhạc sĩ nổi tiếng, được các nghệ sĩ mà họ chỉ từng gặp trên truyền hình đệm cho mình hát, và thậm chí được đứng chung sân khấu, được hòa cùng giọng hát với những ca sĩ nổi tiếng bấy lâu họ vẫn từng ao ước nhưng chưa bao giờ dám nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực.
Có thể thấy rõ điều ấy qua chương trình “Du ca Việt” (trên sóng VTV).
Và trong khi “Du ca Việt” tràn đầy sự thân thiện đang trên hành trình đi khắp mọi miền quê hương thì ở Hà Nội, nằm trong số những chương trình ca nhạc có doanh thu nhưng lại mang dự vị hết sức bình dị và gần gũi đó là hai đêm nhạc “Đường xưa” của nữ ca sĩ Bảo Yến và “Trần gia nhã nhạc” của gia đình nhạc sĩ Trần Tiến mới đây được tổ chức và thành công đến bất ngờ khi khán giả tới đông kín khán phòng và hưởng ứng một cách nhiệt tình.
Điểm khác biệt của hai chương trình này là nó mang tính chất gia đình, xuất hiện cùng trong một đêm nhạc với nhiều thành viên các thế hệ trong gia đình. Không có người dẫn, chính những ca sĩ tự đảm nhiệm phần này và hoàn toàn “tự tung tự tác” một cách đầy ngẫu hứng như thể không phải đứng trên sân khấu mà là đang ngồi cafe và tâm sự với chính khán giả vậy.
Thực tế, du ca không hẳn là mới trong đời sống nhạc Việt. Trong quá khứ âm nhạc Việt Nam, đã có những Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và ngay chính Trần Tiến đã tổ chức những tour hát du ca hết sức gần gũi. Và thời gian gần đây Lê Cát Trọng Lý cũng đã tạo được ấn tượng đẹp với những chương trình du ca của mình.
Du ca hiểu theo cách đơn giản nhất là xách đàn lên, đi tới khắp mọi nơi đàn hát khắp chốn nhân gian. Không câu nệ cảnh trí sân khấu, không câu nệ những thứ hoa mỹ trang hoàng cho cả hình thức lẫn nghệ thuật, du ca đề cao sự mộc mạc, chân chất, tính hòa đồng, thân thiện và gần gũi. Vì thế, cả ba chương trình vừa kể ở trên đều ở lưng chừng của điều này khi có sự gần gũi của du ca nhưng lại khai thác sự hỗ trợ của sân khấu.
Thông qua những chương trình này, rõ ràng, tính nhân văn được đề cao, giá trị nghệ thuật thông qua truyền thống các gia đình được tôn vinh… Những điều này đã tạo một không khí mới hay sự hồi sinh có thay đổi của một hình thức biểu diễn góp phần làm phong phú thêm đời sống âm nhạc hiện nay.