Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Ấn Độ: Gần 60.000 nông dân tự sát vì biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ấn Độ: Gần 60.000 nông dân tự sát vì biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thật khó có thể tin rằng mỗi năm ở Ấn Độ có tới hàng nghìn người nông dân tự sát. Nhưng thực tế này đã gây được sự chú ý mới đây, trong khi giới khoa học tin rằng nguyên nhân đằng sau có thể là do tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Một nông dân Ấn Độ ngồi trên khoảng đất trồng trọt nứt nẻ vì khô hạn ở bang Karnataka. (Nguồn: EPA).

Tamma Carleton, chuyên viên nghiên cứu thuộc ĐH California, mới đây đã công bố kết quả so sánh dữ liệu các vụ nông dân tự tử cùng dữ liệu biến đổi khí hậu trong 5 thập kỷ ở Ấn Độ, trong đó cho thấy sự biến đổi khí hậu ở Ấn Độ có khả thể đã gây "ảnh hưởng mạnh mẽ" tới tỷ lệ tự sát trong mùa trồng trọt.

Trong nghiên cứu của mình, được đăng tải trên tạp chí khoa học Science, bà Carleton ước tính rằng có trên 59.000 trường hợp nông dân tự sát trong vòng 30 năm qua ở Ấn Độ có khả năng là liên quan tới tình trạng nóng lên toàn cầu.

Kết luận của bà Carleton được xem là đặc biệt đáng lo ngại và được công bố chỉ 2 tháng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Paris - một thỏa thuận được 196 quốc gia, trong đó có cả Mỹ dưới thời chính quyền Barack Obama, ký kết hồi tháng 12/2015.

Một phần trong thỏa thuận lịch sử này nêu rõ, các lãnh đạo thế giới cam kết sẽ kiềm chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2 độ C.

Sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi hiệp định này, rất nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Trung Quốc và Ấn Độ, tuyên bố rằng họ sẽ vẫn tiếp tục các cam kết của mình chiếu theo thỏa thuận Paris.

Một số thành viên cao cấp trong chính quyền Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Trump, đã thể hiện rõ sự hoài nghi rằng biến đổi khí hậu được gây nên bởi khí thải carbon dioxide mà con người thải ra môi trường.

Trong một đoạn chia sẻ trên mạng xã hội Twitter năm 2012, ông Trump viết: "Khái niệm của nóng lên toàn cầu được tạo nên bởi người Trung Quốc để khiến ngành chế tạo của Mỹ kém cạnh tranh hơn".

Theo một ước tính mà nghiên cứu của bà Carleton đưa ra, Ấn Độ có thể đạt mức tăng nhiệt độ trung bình lên tới 3 độ C. Nghiên cứu cho rằng mức tăng này sẽ khiến khu vực nông thôn của Ấn Độ trở thành nơi hứng chịu hậu quả tàn khốc nhất.

"Kết quả mà tôi đưa ra cho thấy, nhiệt độ gia tăng ở Ấn Độ sẽ kéo theo số lượng những người nông dân tự tử" - bà Carleton viết.

Nhiệt độ cao ngay trong mùa trồng trọt ở Ấn Độ đã khiến sản lượng nông sản của người nông dân giảm mạnh, tạo áp lực về mặt kinh tế đối với họ, khiến cho cộng đồng nông dân và cả những người không tham gia trồng trọt đối mặt với sự tăng giá lương thực trong khi khiến cho lượng lao động trong ngành nông nghiệp suy giảm.

Lượng mưa trong mùa trồng trọt cũng rất quan trọng, bà Carleton cho hay. Thêm lượng mưa đồng nghĩa với việc tăng sản lượng, bà viết, thêm rằng: "Tỷ lệ nông dân tự sát giảm khi mà lượng mưa trong mùa trồng trọt tăng".

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ấn Độ nằm trong số các nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Tính riêng trong năm 2015, nước này đã có 133.623 trường hợp tự tử, theo thống kê của Cơ quan Dữ liệu Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ.

Hơn 12.000 người trong số đó là nông dân và người lao động trong ngành nông nghiệp, chiếm 1/10 tổng số trường hợp tự tử.

Theo chính quyền Ấn Độ, tình trạng phá sản và nợ nần hoặc các vấn đề liên quan tới kinh tế nông nghiệp được xem là các nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng nông dân tự tử tại nước này.

Bởi vậy, chính phủ Ấn Độ từ lâu đã khởi xướng nhiều chương trình nhằm khắc phục các vấn đề của người nông dân, trong đó có kế hoạch bảo hiểm cho mùa màng có tổng giá trị lên tới 1,3 tỷ USD.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài phát thanh quốc gia mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói rằng bản thân ông nhận thức rõ về ảnh hưởng tiêu cực mà tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra đối với đất nước.

"Biến đổi khí hậu, tình trạng thời tiết bị biến đổi và cực đoan đang gây ra những ảnh hưởng hết sức tiêu cực" - Thủ tướng Modi nhấn mạnh.

Gần đây, một số vùng nhất định ở Ấn Độ, đặc biệt là tại Assam, Đông Bắc Ấn Độ, Gujarat, Rajasthan và một số khu vực thuộc Bengal, đã hứng chịu sự hủy diệt nặng nề nhất của các thảm họa thiên nhiên gây nên bởi các trận mưa lớn, ông Modi nói, nhắc tới một số bang của Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong năm nay.

"Cuộc sống của người dân đã trở nên cực kỳ khắc nghiệt do tình trạng lụt lội. Mùa màng, kho dự trữ lương thực, cơ sở hạ tầng, đường xá, điện, đường dây liên lạc - mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, những người nông dân phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nhất do mùa màng của họ bị cuốn sạch" - Thủ tướng Modi nói.

Linh Chi