Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Ấn Độ triệt phá đường dây ma túy nửa tỷ USD

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ấn Độ triệt phá đường dây ma túy nửa tỷ USD

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lực lượng Cảnh sát biển Ấn Độ hôm 31-7 cho hay họ đã thu giữ được trên 1.500 kg ma túy, trong vụ việc mà chính quyền nước này tuyên bố là vụ triệt phá buôn lậu ma túy có giá trị lớn nhất trong lịch sử.

Số ma túy trị giá 545 triệu USD bị thu giữ trên một con tàu buôn đến từ Iran. (Nguồn: CNN).

Được biết, tổng số lượng ma túy heroin bị lực lượng cảnh sát biển thu giữ có giá lên tới 545 triệu USD. Số ma túy này bị phát hiện trên khoang của một con tàu buôn hoạt động ngoài khơi cùng bờ biển của bang Gujarat, theo một tuyên bố của lực lượng cảnh sát biển Ấn Độ.

Con tàu buôn được đăng ký ở Panama có điểm xuất phát từ Iran và khi đi đến vùng biển bang Gujrat thì bị chặn, vào thời điểm 3 ngày sau khi nó khởi hành.

"Đây là vụ triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất trong lịch sử hiện địa của Ấn Độ" - một người phát ngôn của lực lượng cảnh sát biển Ấn Độ, ông R K Singh, nói trong một tuyên bố hôm đầu tuần.

Một số cơ quan chính phủ Ấn Độ, bao gồm Cơ quan Tình báo và Hải quân Ấn Độ, cũng tham gia vào quá trình điều tra vụ việc. Ông Singh cũng xác nhận rằng con tàu buôn nói trên có 8 thuyền viên, dù hiện tại vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào. Ấn Độ có bộ luật trừng phạt khá mạnh tay đối với những kẻ buôn lậu ma túy, với mức án ít nhất là 10 năm tù.

Do có vị trí địa lý gần với Afghanistan - nước sản xuất cây thuốc phiện lớn nhất thế giới - mà Ấn Độ đã trở thành một tuyến đường vận chuyển ma túy chính của những kẻ buôn lậu ma túy trên toàn thế giới.

Văn phòng Tội phạm và Ma túy của LHQ (UNODC) ước tính rằng Afghanistan sản xuất tới 90% lượng thuốc phiên của toàn thế giới, phần lớn trong số đó bị buôn lậu thông qua các tuyến đường hàng hải tới Ấn Độ, sau đó được chuyển tới châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả ma túy ở Ấn Độ đều là từ Afghanistan, mà ngay cả ở bang Punjab phía Bắc nước này cũng đang dần trở thành nơi sản xuất thuốc phiên trong những năm gần đây.

Một báo cáo nghiên cứu toàn quốc năm 2015 cho thấy có trên 860.000 người nghiện thuốc phiện ở bang Punjab, trên tổng dân số 27 triệu người của bang này. Nghiên cứu cũng nhận thấy đàn ông trẻ tuổi là diện bị ảnh hưởng nhiều nhất và rằng trong số các loại thuốc phiện lan tràn trên thị trường đen thì heroin là loại phổ biến nhất.