An Giang: Lãnh đạo phường Tô Châu lý giải về "lùm xùm" liên quan tới tiệc nhậu trong giờ hành chính
Lãnh đạo Tỉnh uỷ An Giang chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xác minh đơn tố cáo lãnh đạo phường Tô Châu và Trưởng Công an phường nhậu trong hội trường công an vào giờ hành chính. Bí thư Đảng uỷ phường Tô Châu Lưu Thanh Bình vừa trao đổi với báo Đại đoàn kết thông tin xoay quanh nội dung này.
Trước đó, bà Đ.N.D (ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) có đơn tố cáo gửi Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang; Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Theo đơn tố cáo, bà D. cho biết, khoảng 15h, ngày 24/10, bà đến trụ sở Công an phường Tô Châu để xin gặp Thượng tá Hồng Thanh Sơn - Trưởng Công an phường nhằm trao đổi một số nội dung đã được làm việc và đối thoại với Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Bà D. được cán bộ hướng dẫn vào hội trường của trụ sở và cho biết Thượng tá Sơn đang ở đó.
Cũng theo nội dung đơn tố cáo, khi bước vào hội trường, bà D. bất ngờ thấy một buổi tiệc với sự có mặt của một số lãnh đạo phường Tô Châu.
“Đặc biệt, ông Sơn - Trưởng Công an phường, người đứng đầu đơn vị, vẫn đang ngồi tại bàn nhậu, không mặc đồng phục, khi thấy tôi bước vào, chỉ xua tay, nói cộc lốc “đi ra gặp tiếp dân đi, đi đi”, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người dân”, bà D. viết trong đơn tố cáo.

Trao đổi với báo Đại đoàn kết, Bí thư Đảng uỷ phường Tô Châu Lưu Thanh Bình cho biết, ngày 24/10, theo lịch công tác của Đảng uỷ phường, ông Bình tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Hội trường Công an phường. Đại hội phiên chính thức hoàn thành vào buổi chiều ngày 24/10 và có buổi tiệc cơm thân mật tại hội trường sau giờ hành chính.
“Do Đại hội kết thúc sớm hơn dự kiến (gần 12 giờ đã hoàn thành) nên Hội Nông dân phường dời địa điểm dùng cơm của đại biểu về trước Hội Nông dân phường, cách Hội trường Công an phường khoảng 300m nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công an phường trong giờ hành chính. Trong khi dùng cơm, tôi có uống vài lon bia giao lưu với đại biểu dự Đại hội. Tôi đã cẩn trọng uống bia có chừng mực để đảm bảo việc tiếp xúc, đối thoại với các hội viên, nông dân tiêu biểu được đúng mực, gần gũi, mang lại hiệu quả cao trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân”, Bí thư Đảng uỷ phường Tô Châu Lưu Thanh Bình thông tin.
Cũng theo Bí thư Đảng uỷ phường Tô Châu, do trời chuyển mưa, Hội Nông dân phường mời ông Bình và một vài khách mời về Hội trường Công an phường để tiếp tục dùng tiệc
“Khi được mời, tôi có suy nghĩ đến dự để động viên tinh thần cán bộ Hội Nông dân phường đã tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội, cũng là dịp động viên các đồng chí trong Công an phường đã có nhiều thành tích nổi bật trong thời gian qua. Khi quay lại Hội trường Đại hội thì chưa có gì trên bàn (chưa có ly, chén, đũa…). Hội Nông dân chỉ còn một ít bia để mang qua và Công an phường không chuẩn bị gì trước cả. Trong khi chờ đợi dọn ly, chén, chúng tôi dùng bộ âm thanh (đã trang bị sẵn trong Hội trường từ lúc xây dựng) và màn hình tivi (Hội Nông dân mượn của Trường tiểu học để phục vụ Đại hội) mở nhạc để nghe với âm lượng vừa phải và nói chuyện với nhau. Một lúc sau trên bàn mới có ly uống bia, chén đũa, một ít khoai lang luộc”, Bí thư Đảng uỷ phường Tô Châu thông tin.
Ông Bình cho biết thêm, sau khi uống gần 2 lon bia, thì có một người phụ nữ đeo khẩu trang đi vào Hội trường để tìm Thượng tá Hồng Thanh Sơn. Thượng tá Sơn yêu cầu người này di chuyển qua phòng tiếp dân. Buổi tiệc cũng kết thúc ngay sau đó.
“Đồng chí Sơn là đại biểu khách mời dự Đại hội nên trong quá trình dự Đại hội, đồng chí có phân công 1 cấp phó trực để giải quyết công việc. Trong thời gian dùng tiệc tại Hội trường Công an phường đều đảm bảo trật tự, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công an phường; hơn nữa Hội trường Công an phường tách biệt riêng với Trụ sở làm việc của Công an phường.”, ông Bình nói.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Hồng Thanh Sơn xác nhận có dự tiệc cơm sau Đại hội Hội Nông dân phường và có “uống nửa lon bia”.
Liên quan đến vụ việc, Bí thư Tỉnh Uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ xác minh, làm rõ nội dung trong đơn tố cáo.
“Tôi đã giao UBKT Tỉnh uỷ rà soát. Thực hư ra sao, mức độ thế nào, UBKT Tỉnh uỷ sẽ báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ”, ông Nguyễn Tiến Hải thông tin.