Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

An ninh và an toàn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An ninh và an toàn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chưa đầy một tháng liên tiếp xảy ra hai vụ cháy làm 6 người thiệt mạng trên địa bàn Thủ đô đã gióng lên hồi chuông báo động về an toàn cháy nổ, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản khi “bả hỏa” ghé thăm. Ở trong cả hai vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người là do các nạn nhân không có cách nào thoát ra ngoài được bởi những chiếc “chuồng cọp” được dựng lên để chống trộm. Vậy là việc đảm bảo an ninh đã trở thành mối họa khi xảy ra cháy nổ.

Khi lắp chuồng cọp để đảm bảo an ninh nên thiết kế cửa để mở ra được khi cần thiết.

Hầu hết nhà ở tại các đô thị hiện nay đều có dạng hình ống, chỉ có duy nhất 1 cửa thoát hiểm nên khi xảy ra cháy nổ người bên trong không có cách nào thoát ra ngoài được nên ngạt ngói dẫn đến tử vong. Đó là chưa kể ý thức phòng chống cháy nổ của người dân còn thấp, nếu như không muốn nói là chưa có ý thức phòng cháy, chữa cháy do thiếu thông tin, thiếu kiến thức nhất định về nguy cơ cháy nổ, đồng thời thiếu kỹ năng xử lý khi gặp trường hợp khẩn cấp...

Chính vì vậy, ngay từ khi thiết kế nhà ở, rất ít người tính đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hay chí ít là bình cứu hỏa mini, hoặc hệ thống cảnh báo cháy để kịp thời phát hiện vụ hỏa hoạn, ngõ hầu thoát kịp ra ngoài hoặc dập tắt ngọn lửa ngay từ khi nó mới bắt đầu. Đó là những nguyên nhân sâu xa, cơ bản dẫn đến việc mỗi khi xảy ra cháy nổ tại nhà dân thì thường thiệt hại nặng nề về người.

Song, qua 2 vụ cháy mới đây trên địa bàn Hà Nội khiến 6 người thiệt mạng lại cho thấy phát sinh thêm một vấn đề khác khá nan giải trong công tác phòng chống cháy nổ. Dù là dạng nhà ống, song cũng có nhiều gia đình đã làm nhà 2, 3, 4, thậm chí 5, 6 tầng nên cơ may thoát hiểm cũng cao hơn khi xảy ra cháy nổ. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ những tầng trên tưởng là nơi thoát hiểm mỗi khi xảy ra cháy nổ thì lại bị người dân bịt vào kín mít bằng những lưới sắt mà người ta hay gọi vui là “chuồng cọp”.

Lý do mà người dân quây lưới sắt kín ban công, cửa sổ các tầng trên thì ai cũng hiểu đơn giản là để chống trộm. Nhìn ra khắp thế giới thì chỉ có ở Việt Nam ta đảm bảo an ninh cho nhà ở bằng giải pháp... chuồng cọp. Không làm lưới sắt thì nguy cơ trộm cắp là rất cao, chưa kể đến các loại tội phạm giết người, cướp của luôn rình rập sơ hở của người dân.

Song, khi an tâm được về mặt an ninh trật tự thì người dân lại phải đối mặt với nguy cơ mất mạng rất cao mỗi khi xảy ra cháy nổ. Chẳng phải trong vụ cháy làm cả 4 người trong gia đình ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) tử vong, các nạn nhân đã đứng trong lồng sắt kêu cứu nhưng hàng xóm cũng vô phương trợ giúp đó sao? Chẳng phải trong vụ cháy khiến 2 người thiệt mạng ở phố Vọng (quận Hai Bà Trưng) người ta đã phải mất rất nhiều thời gian để cưa lồng sắt nên không thể cứu hết được các nạn nhân đó sao? Và còn vô số những ví dụ khác tương tự dẫn đến những thảm cảnh đau lòng.

Thử đặt giả thiết nếu như ở cả 2 vụ cháy mà không có những chiếc chuồng cọp thì liệu có ai bị thiệt mạng hay không? Chắc chắn là không, bởi các nạn nhân cũng đã phát hiện ra vụ cháy nhưng vì không thể thoát ra ngoài được nên đành bó tay chờ chết. Còn gì đau lòng hơn là việc biết cái chết đang cận kề trước mắt nhưng lại bất lực không có bất cứ cách nào để vùng vẫy thoát ra được?! Tin rằng, trong lúc nguy cấp đó, tất cả các nạn nhân đều ước không có cái lưới sắt bảo vệ trước mặt để có thể nhảy xuống đất, thà bị thương tật còn hơn là mất mạng.

Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là gì? Lẽ nào khuyến nghị người dân không nên làm lưới sắt bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự, chống trộm, cướp? Điều đó là không thể và không tưởng, bởi dù có khuyến nghị như vậy thì tin rằng đại bộ phận người dân sẽ không làm theo. Chưa biết có bị hỏa hoạn hay không, nhưng nếu không làm lưới bảo vệ có khi lại mất mạng, hay chí ít là mất tài sản với lũ trộm, cướp.

Đương nhiên trong bối cảnh hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng sẽ không khuyến nghị người dân không rào chắn ban công, cửa sổ tạo cơ hội cho các loại tội phạm trộm, cướp hoạt động. Song, nếu lắp chuồng cọp để đảm bảo an ninh thì cần điều gì để có thể đảm bảo an toàn về người khi xảy ra cháy nổ? Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lắp chuồng cọp để đảm bảo an ninh nên thiết kế cửa để mở ra được khi cần thiết, rồi khóa lại, để chìa khóa ở nơi dễ thấy, dễ tìm, đảm bảo khi xảy ra cháy nổ lập tức có thể mở cửa để thoát hiểm.

Đó chỉ là giải pháp tình thế khi xảy cháy, còn giải pháp cơ bản nhất vẫn là việc các gia đình khi thiết kế xây dựng nhà ở cần có hệ thống phòng cháy chữa cháy, mua dụng cụ chữa cháy tại chỗ để trong nhà phòng khi dùng đến, lắp hệ thống cảnh bảo cháy để phát hiện kịp thời các vụ hỏa hoạn... Cẩn thận hơn nữa, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức nhất định về phòng chống cháy nổ, kỹ năng ứng phó trong những trường hợp khẩn cấp, không chỉ để tự cứu bản thân, mà còn để cứu giúp những người xung quanh.

Lê Anh Đức