An toàn nhưng phải an dân
Vẫn còn tình trạng thời gian chất vấn bị kéo dài quá mức cần thiết. Điều này đến từ hai phía, cả đại biểu và Bộ trưởng. Với ĐB, phần dẫn đề vẫn khá dài. Với Bộ trưởng, phần trả lời còn dài dòng quá mức cần thiết, chưa đi vào vấn đề một cách trực diện.
Hôm qua (16/11), QH bắt đầu ngày chất vấn đầu tiên trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ X. Phiên chất vấn được mở đầu bằng việc một số thành viên Chính phủ đọc báo cáo và chỉ thực sự mở đầu vào đầu giờ chiều.
Việc không giới hạn các vấn đề chất vấn theo như góc nhìn của nguyên Chủ nhiệm VPQH Vũ Mão thì đây là một cải tiến tốt.
Có lẽ, nó tốt vì mở rộng được phạm vi quan tâm của cử tri và nhân dân. Và, chủ yếu, vì là kỳ họp áp chót nên ĐBQH đã chất vấn những vấn đề vốn được nêu lên từ nhiều kỳ họp trước nhưng chưa giải quyết được rốt ráo. Chính vì thế, xét ở góc độ nào đó phiên chất vấn đã bước đầu có tính tranh luận. Nhiều ĐBQH như ĐB Lê Văn Lai, Nguyễn Thái Học, Bùi Mạnh Hùng đã nhấn nút xin chất vấn lại hay trao đổi lại với các Bộ trưởng.
Tuy nhiên, không khó nhận thấy, vẫn còn tình trạng thời gian chất vấn bị kéo dài quá mức cần thiết. Điều này đến từ hai phía, cả đại biểu và Bộ trưởng. Với ĐB, phần dẫn đề vẫn khá dài. Với Bộ trưởng, phần trả lời còn dài dòng quá mức cần thiết, chưa đi vào vấn đề một cách trực diện. Chính vì thế có cử tri đã nhận xét phần trả lời của Bộ trưởng là có nghề và “an toàn nhưng chưa an dân”.
Hy vọng, những vấn đề như thế sẽ được cải tiến trong phiên chất vấn hôm nay, 17/11.