Cù lao Chàm cách biển Cửa Đại 15km đường chim bay. Cù lao gồm 8 đảo là Hòn Lao, Dài, Mồ, Khô Mẹ, Khô Con, Lá, Tai, Ông. Thời gian này, từ Hội An đi tàu ra Cù lao Chầm rất thuận lợi vì biển khá yên ả.
Bãi biển yên lành.
Cù lao Chàm là cụm đảo đẹp nổi tiếng của cả nước. Do không xa với đất liền nên từ lâu nơi này đã có người sinh cơ lập nghiệp. Tuy vậy thì Cù lao vẫn giữ lại những nét hoang sơ, với những bãi cát vắng vẻ, nước biển xanh trong.
Cù lao Chàm tới nay vẫn còn lưu giữ những dấu tích của người xưa. Ngôi chùa Hải Tạng được xây dựng năm 1758 tại chân núi phía tây đảo Hòn Lao. Chùa là nơi cư dân địa phương tới lễ bái, cầu an cho những chuyến đi biển.
Tại đây, người ta còn thấy chiếc giếng cổ Chăm, với tuổi đời nhiều trăm năm. Nền giếng hình vuông, lòng xây theo kiểu vành khăn. Tới nay, giếng vẫn được người cù lao giới thiệu với khách mỗi khi có dịp.
Sinh hoạt thương mại của Cù lao Chàm chủ yếu là ở chợ Tân Hiệp, nằm sát cầu cảng, kế bên bến cá Bãi Làng. Chợ chia làm hai phần riêng biệt, khu trong bán nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân, khu ngoài bán hải sản và đồ lưu niệm.
Đến Cù lao Chàm, bạn còn có thể ghé lại đảo Yến, miếu tổ nghề Yến, bãi Đá Chồng, hoặc đắm mình trong làn nước trong xanh tại Bãi Xếp, Bãi Ông, Bãi Làng...
Ngày 29-5-2009, Cù lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hiện cư dân tại đây khoảng hơn 3.000 người.
Lặn biển.
Ấu thuyền.
Giếng cổ Chăm xóm Cấm được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 2006.
Cây ngô đồng đặc trưng ở Cù Lao Chàm.
Chợ hải Sản Tân Hiệp.
Phơi mực