[Ảnh] Giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du dâng hương tại Đền Hùng

Tiến Đạt 24/08/2023 16:21

Sáng 24/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Chuyến đi là trải nghiệm thực tế thú vị, bổ ích của nhiều bạn học sinh.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ ơn công đức Tổ tiên là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhớ về các Vua Hùng là nhớ về thời đại mở đầu dựng nước - Nhà nước Văn Lang độc lập, có chủ quyền của người Việt Cổ, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của dân tộc, quốc gia sau này.

Với ý nghĩa đó, Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du cùng nhau hội tụ về nơi đất Tổ linh thiêng, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tập thể giáo viên và học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du bày tỏ quyết tâm tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác giảng dạy và học tập.
Giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du dâng hương tại Đền Hùng.
Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du xem biểu diễn nghệ thuật hát xoan tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Các bạn học sinh thích thú ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại buổi biểu diễn.
Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du chụp ảnh lưu niệm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh] Giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du dâng hương tại Đền Hùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO