Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Ảnh hưởng của Nga ở châu Âu đang tăng dần?

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Ảnh hưởng của Nga ở châu Âu đang tăng dần?

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Quốc hội Pháp mới đây đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu nhằm thông qua một nghị quyết kêu gọi gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Đề xuất này được một nhóm các nhà lập pháp đưa ra với mục đích tìm kiếm một bên hợp tác khác thay thế cho Mỹ, theo Sputnik.

Ảnh hưởng của Nga ở châu Âu đang tăng dần?

Quốc hội Pháp mới đây bỏ phiếu một nghị quyết kêu gọi gỡ bỏ cấm vận Nga (Nguồn: Sputnik).

Bất chấp thực tế rằng cuộc bỏ phiếu này chỉ mang tính biểu tượng, nhưng nó lại chứng tỏ rằng Nga đang lấy lại được tầm ảnh hưởng ở Pháp. Trong khi đó, Washington từ lâu đã phải tận dụng hàng loạt các biện pháp mới để giành được tầm ảnh hưởng ở châu Âu.

Theo giới chuyên gia phân tích, đề xuất này được các nhà lập pháp có quan điểm ủng hộ Nga đưa ra vào “đúng thời điểm”.

Nghị quyết này xuất hiện đúng vào lúc mà các cuộc thảo luận về việc mở rộng các lệnh trừng phạt Nga sắp diễn ra. Mới đây, Hội đồng NATO-Nga cũng tổ chức cuộc họp đầu tiên sau gần 2 năm ngừng trệ. Thêm vào đó, Moscow và Paris đang hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nhiều ý kiến cho rằng các nhà làm luật Pháp đứng sau nghị quyết này chỉ là đang bảo vệ lợi ích của Nga ở nước này. Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích quốc phòng Cyrille Bret, sự việc này bắt nguồn từ việc Nga đang giành lại tầm ảnh hưởng của mình ở châu Âu. Với Pháp, dù có lệnh trừng phạt, Nga vẫn là đối tác thương mại lớn của họ và lâu nay vẫn giữ nguyên mối quan hệ đó.

“Nga cần nguồn vốn đầu tư và hàng tiêu dùng. Đổi lại, Pháp cần một thị trường để xuất khẩu hàng hóa và công nghệ. Các lệnh trừng phạt đã làm ảnh hưởng quan hệ thương mại Nga-Pháp, nhưng khả năng mối quan hệ đối tác này có sức bật trở lại rất cao” - ông Bret nhận định.

Theo một số chuyên gia phân tích khác, Pháp là một quốc gia mà Mỹ vốn đã có tầm ảnh hưởng lớn nhờ quyền lực mềm. Còn đối với Nga, tầm ảnh hưởng của họ đối với quốc gia này lại nghiêng về lĩnh vực kinh tế nhiều hơn, đặc biệt về khía cạnh nguồn cung ứng khí đốt của Nga cho toàn bộ châu Âu.

Một số ý kiến cũng cho rằng chính sách ngoại giao cũng như đối nội của Mỹ hiện đang có nhiều lỗ hổng, và điều đó gây tổn hại cho danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Và kết quả là, một số quốc gia khác, trong đó có Nga, đang tìm cách tận dụng tình hình này.