[ẢNH] Ngày hội sản phẩm miền núi xứ Quảng

Tấn Thành - Chí Đại 01/10/2023 08:39

Từ ngày 29/9 đến ngày 1/10, tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Tiên Phước đã khai mạc Ngày hội sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2023. Đối với người dân đây là ngày hội sản phẩm của xứ Tiên.

Du khách chụp ảnh cùng đặc sản trái bòn bon của xứ Tiên.

Theo đó, tại Ngày hội này có 110 gian hàng tham gia trưng bày và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các huyện trong tỉnh cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Phước và các chủ thể sản xuất sản phẩm.

Nhiều sản phẩm nổi tiếng của địa phương được trưng bày.

Ngày hội nhằm tạo điều kiện cho các địa phương trên địa bàn tỉnh trưng bày, giới thiệu, quảng bá những sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm nông nghiệp nông thôn đặc trưng của địa phương đến du khách, người dân trong và ngoài huyện, đồng thời quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên, quảng bá ẩm thực đặc trưng xứ Tiên.

Du khách rất thích những sản phẩm trái cây của xứ Tiên.

Ông Trần Văn Thiệu, ở xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước tham gia trưng bày gian hàng trái cây bưởi cho biết: “Cây bưởi gắn liền vùng đất xứ Tiên và được nhiều người dân cùng du khách ưa thích. Giá bán 1kg bưởi khoảng 30 nghìn đồng. Tôi có hơn 1ha bưởi đang cho ra trái. Dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trồng bưởi để giúp nhiều bà con địa phương có nguồn thu nhập ổn định, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Một gian hàng rất đông người dân đến hỏi mua.

Theo ông Thiệu, việc tham gia ngày hội này sẽ giúp nhiều bà con địa phương có cơ hội giao lưu, quảng bá hình ảnh sản phẩm của địa phương mình, đồng thời mong muốn được vay vốn đầu tư nâng cao, kỹ thuật cây trồng.

Ông Trần Văn Thiệu giới thiệu về trái bưởi ở địa phương.

Chiều 30/9, ghi nhận thực tế của chúng tôi nơi đây có nhiều gian hàng với đủ loại trái cây và sản phẩm của người dân vùng cao này như: trái bòn bon, măng cụt, bưởi, ổi; giác trầm hương, những sản phẩm được làm từ mo cau;… Rất đông người dân và du khách đến tham quan và mua sắm các sản phẩm đem về.

Các loại sản phẩm giác trầm hương được bày bán.

Ông Phạm Việt Hậu, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Phước cho biết: “Ngày hội sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm đối tác, tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chủ yếu vào các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhằm phát huy thế mạnh, tiềm lực của địa phương;… Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh nắm được năng lực cung ứng với nhu cầu tiêu thụ của thị trường, thị hiếu khách hàng về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm để có chiến lược đầu tư, cải tiến và sản xuất phù hợp”.

Lãnh đạo tỉnh thăm các gian hàng trong ngày hội.
Một sản phẩm được làm từ mo cau chị em phụ nữ rất thích.
Các loại sản phẩm trái cây của xứ Tiên được trưng bày.
Một góc các gian hàng trưng bày ở huyện Tiên Phước.
Một gian hàng giới thiệu sản phẩm nhà nông.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Ngày hội sản phẩm miền núi xứ Quảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO