[ẢNH] Tan hoang Hồ Bốn, trăm người dân mất nhà

Ngô Bảo Chi 09/08/2023 07:46

Đêm 8/8, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Sùng A Bình, Chủ tịch UBND xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) cho biết về những thiệt hại nặng nề mà nơi này gánh chịu do mưa lớn, lũ lụt gây ra.

Từ tối ngày 5/8, mưa to khiến xã Hồ Bốn bị lũ lụt...
Từ tối ngày 5/8, mưa to khiến xã Hồ Bốn bị lũ lụt...

Theo ông Bình, trận mưa lũ bắt đầu từ tối ngày 5/8 đến nay khiến xã Hồ Bốn bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể, 22 nhà (hơn 100 nhân khẩu) bị cuốn trôi hoàn toàn, 60 nhà bị thiệt hại trên 50%, 1 người chết, 6 ô tô và 70 xe máy bị cuốn trôi, các hệ thống đường, trường, trạm, trụ sở UBND xã, trụ sở Công an xã cũng bị hư hỏng rất nặng.

“Hiện toàn xã vẫn mất điện, sóng điện thoại thì chiều nay mới có, các đội cứu hộ bên ngoài tiếp cận xã khó khăn. Những gia đình bị mất nhà tạm thời di chuyển vào nhà cộng đồng hoặc vào nhà dân quanh vùng. Xã cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình mất nhà 30kg gạo. Các lực lượng và người dân của xã vẫn tích cực di dời người dân, vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời dọn dẹp những chỗ đổ nát”, ông Bình cho biết thêm.

Nước đang cao khiến nhiều ngôi nhà ngập sâu, bị nước cuốn trôi...
Nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà ngập sâu, bị nước cuốn trôi...

Do ảnh hưởng của mưa lũ tối 5/8, theo thống kê của chính quyền huyện Mù Cang Chải, toàn huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại nặng nề tại các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn với mức thiệt hại ban đầu gồm: 39 ngôi nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn cùng hàng trăm ngôi nhà khác bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Mù Cang Chải đã chia thành 3 tổ tiếp cận hiện trường, chỉ đạo các địa phương tập trung lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai và có hướng hỗ trợ trước mắt cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo cho người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, chính quyền huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo các địa phương cử lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả trước mắt, đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn và theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó thiên tai. Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh.

Nhiều đoạn đường bị sạt lở, gây chia cắt...
Nhiều đoạn đường bị sạt lở, gây chia cắt...

Cùng đó, sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cùa người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, huyện Mù Cang Chải cũng chỉ đạo các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nhân dân chủ động phòng chống thiên tai để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trường, trạm, trụ sở cơ quan bị vùi lấp, hư hỏng nặng nề...
Trường, trạm, trụ sở cơ quan bị vùi lấp, hư hỏng nặng nề...
Đã có hơn trăm người mất nhà...
Đã có hơn trăm người mất nhà...
Xã Hồ Bốn chưa bao giờ tan hoang đến thế.
Xã Hồ Bốn chưa bao giờ tan hoang đến thế.
Người dân đang dọn dẹp những gì còn sót lại.
Người dân dọn dẹp những gì còn sót lại.
Lực lượng chức năng của Mù Cang Chải đang san gạt lại đường để thuận tiện cho việc cứu hộ, cứu nạn.
Lực lượng chức năng của Mù Cang Chải đang san gạt lại đường để thuận tiện cho việc cứu hộ, cứu nạn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Tan hoang Hồ Bốn, trăm người dân mất nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO