[Ảnh] Tháng 7 nghĩa tình tại vùng ‘đất lửa’

Nghĩa Văn 26/07/2023 14:00

Hàng nghìn người dân, thân nhân, cựu chiến binh… khắp mọi miền Tổ quốc đến Quảng Trị viếng các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Di tích Thành Cổ Quảng Trị là một trong 7 di tích thành phần thuộc di tích “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972” được Thủ tướng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 9/12/2013.
Di tích Thành Cổ Quảng Trị là 1 trong 7 di tích thành phần thuộc di tích “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972” được Thủ tướng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 9/12/2013.
Vào dịp tháng 7 hàng năm, người dân, thân nhân, các tổ chức đoàn thể… thường đến đây để viếng các anh hùng liệt sĩ.
Vào dịp tháng 7 hàng năm, người dân, thân nhân, các tổ chức đoàn thể… thường đến đây để viếng các anh hùng liệt sĩ.
Ghi nhận một ngày tháng 7/2023, với sự sắp xếp, hướng dẫn của Ban Quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị, từng đoàn người vào viếng rất trang nghiêm.
Ghi nhận một ngày tháng 7/2023, với sự sắp xếp, hướng dẫn của Ban Quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị, từng đoàn người vào viếng trang nghiêm, thành kính.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Từng đoàn người cũng đến viếng anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Từng đoàn người cũng đến viếng anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Sau khi thực hiện các nghi thức, thắp nén hương thơm lên mộ các anh hùng liệt sĩ.
Sau khi thực hiện các nghi thức, các cựu chiến binh thắp nén hương thơm lên mộ các anh hùng liệt sĩ.
Cựu chiến binh thuộc Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng thực hiện chương trình “Hát cho đồng đội tôi nghe” để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh thuộc Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng thực hiện chương trình “Hát cho đồng đội tôi nghe” để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Tương tự tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Tương tự tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Từng đoàn người về đây dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ.
Từng đoàn người về đây dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ.
Mặc dù gặp thời tiết nắng nóng hoặc có lúc gặp những cơn mưa dông bất chợt.
Thời tiết nắng nóng hoặc có lúc gặp những cơn mưa dông bất chợt...
Nhưng hoạt động viếng anh hùng liệt sĩ tại các “địa chỉ đỏ” ở Quảng Trị vẫn luôn giữ được sự trang nghiêm, xúc động.
Nhưng hoạt động viếng anh hùng liệt sĩ tại các “địa chỉ đỏ” ở Quảng Trị vẫn luôn giữ được sự trang nghiêm, xúc động.
Ban quản lý Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, thống kê nhanh từ ngày 16 - 20/7, có 70 đoàn với khoảng 1.190 người đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và con số này tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là 100 đoàn với khoảng 1.520 người.
Ban quản lý Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, thống kê nhanh từ ngày 16 - 20/7, có 70 đoàn với khoảng 1.190 người đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và con số này tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là 100 đoàn với khoảng 1.520 người.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh] Tháng 7 nghĩa tình tại vùng ‘đất lửa’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO