Ấp áp nghĩa đồng bào
Ở xa Tổ quốc, thế nhưng nghe tin lũ dữ, kiều bào ở nhiều nước trên thế giới đã nhanh chóng tổ chức quyên góp tiền, hàng hoá gửi về ủng hộ miền Trung ruột thịt. Rất nhiều những tấm lòng trao đi để mong ở quê nhà, bà con mình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất…

Người Việt ở Campuchia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Lập Quỹ hướng về miền Trung ruột thịt
Hướng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn đã phát động cuộc quyên góp trong cán bộ, phu nhân, phu quân của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.
Tất cả các cán bộ, phu nhân và phu quân của Đại sứ quán đã nhiệt tình tham gia, đóng góp từ 3-5 ngày lương vào Quỹ hướng về miền Trung ruột thịt. Đây là bước tiếp theo trong chuỗi hoạt động kéo dài của những người con nước Việt ủng hộ nhân dân Quảng Bình, Hà Tĩnh vượt qua thiên tai, hoạn nạn.
Trước đó, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc đã tổ chức đêm ca nhạc Dạ khúc mùa Thu và phát động đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân thiên tai ở Bắc miền Trung. Số tiền thu được kể từ khi phát động quyên góp đến ngày 3/11 đã lên tới hơn 500.000 koruna (tương đương 500 triệu đồng Việt Nam).
Cùng với đó, nhóm nghệ sỹ của cộng đồng người Việt ở Séc gồm 16 người đã tổ chức đêm ca nhạc và đấu giá từ thiện Hướng về miền Trung. Ngay trong đêm ca nhạc số tiền thu được lên tới 600.000 koruna (600 triệu đồng Việt Nam).
Đuợc biết rất nhiều đoàn thể, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân của cộng đồng người Việt đã và đang đóng góp vào quỹ Hướng về miền Trung được phát động tại các chi hội địa phương, các tổ chức thành viên của Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc hoặc do một nhóm tình nguyện viên khởi xướng.
Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết theo số liệu chưa đầy đủ, số tiền mà cộng đồng người Việt tại Séc đóng góp cho quỹ giúp đỡ đồng bào miền Trung bằng nhiều kênh đã lên tới hơn 2 tỷ đồng và con số còn tăng lên hàng ngày.
Tấm lòng của những người bạn Nhật
Tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp cùng chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường cho biết ngay khi miền Trung xảy ra lũ lụt, Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ tổ chức một gian quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung; kêu gọi mọi người giúp đỡ bà con miền Trung đang gặp hoạn nạn vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.
Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân Nhật Bản và nhân dân Việt Nam; đồng thời cho biết Nhật Bản cũng là quốc gia chịu nhiều thiên tai như thảm họa động đất - sóng thần năm 2011 và gần đây nhất là động đất tại tỉnh Kumamoto.
Do đó, người dân Nhật Bản rất hiểu những vất vả, khó khăn mà người dân các tỉnh miền Trung Việt Nam đang phải trải qua. Trong các thảm họa trên, Nhật Bản đều nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam.
Buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ là cơ hội để người dân Nhật Bản bày tỏ sự cảm ơn đối với nhân dân Việt Nam. Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết ông sẽ tích cực kêu gọi người dân Nhật Bản ủng hộ Việt Nam.
Thành lập Ban tổ chức vận động quyên góp ở Đức
Sau khi xem hình ảnh bà con các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề do trận lũ lụt lịch sử gây ra, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng đã phát động lời kêu gọi các hội đoàn, cá nhân trong cộng đồng người Việt tại Đức và bạn bè Đức quyên góp, ủng hộ bà con đang gặp khó khăn.
Theo lời kêu gọi, các hội đoàn và cộng đồng người Việt tích cực tham gia, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên các hội đoàn, bạn bè Đức với tấm lòng nhân ái, quyên góp, ủng hộ về vật chất, kỹ thuật nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung.
Trên cơ sở kết quả thu được từ đợt vận động, Đại sứ quán sẽ có tổng kết, báo cáo về cho các cơ quan chức năng trong nước, thông báo cho bà con các kênh hỗ trợ để có thể chuyển những đóng góp của kiều bào tại Đức tới đồng bào vùng lũ.
Hàng chục hội đoàn, đông đảo các doanh nghiệp và bà con cộng đồng khu vực Berlin đã nhất trí thành lập Ban tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung, do ông Nguyễn Văn Hiền - Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân, làm Chủ tịch. Bước đầu, Ban Tổ chức đã thu được gần 80.000 euro.
Ngoài ra, một đêm nhạc từ thiện “Vì miền Trung” cũng đã được tổ chức tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân để quyên góp ủng hộ bà con miền Trung. Cùng với đó, hoạt động quyên góp, ủng hộ của bà con cộng đồng tại Đức cũng đang diễn ra hết sức sôi nổi trong những ngày qua, với số tiền theo thống kê chưa đầy đủ lên tới gần 150.000 euro.
Trong khi đó, Công ty quốc tế Haiky có trụ sở ở thành phố Munich cũng đã quyên góp được số tiền trên 50.000 euro và đã chuyển về cho bà con tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Lá lành đùm lá rách
Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia cũng vừa tổ chức buổi vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.
Đại sứ Thạch Dư cho biết, thực hiện chương trình do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát động ngày 19/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức buổi vận động quyên góp nhằm hỗ trợ phần nào cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
Với truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, người Việt Nam tại Campuchia mặc dù còn nhiều khó khăn vẫn hướng về đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, mong muốn đồng bào các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn. Buổi vận động đã quyên góp được số tiền 6.618 USD.
Còn rất nhiều những tấm lòng, những hoạt động thiện nguyện của bà con kiều bào ở các nước khác đang đứng ra vận động, quyên góp để giúp đỡ bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, tái sản xuất, ổn định cuộc sống. Càng trong khó khăn càng thấy ấm áp nghĩa đồng bào.