Báo Đại đoàn kết Chính trị

ASEAN chung tay chống ma túy

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

ASEAN chung tay chống ma túy

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chiều ngày 26/7, hội nghị quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 38 về vấn đề ma túy đã kết thúc sau 2 ngày làm việc (25 và 26). Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình ma túy toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực tam giác vàng vẫn là điểm nóng về trồng cây thuốc phiện và sản xuất ma túy tổng hợp. Hội nghị đã thống nhất ghi nhận hợp tác ASEAN trong phòng chống ma túy ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn.

Kể từ khi là thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1995, Việt Nam đã và đang tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN về phòng chống tội phạm ma túy. Tại hội nghị lần này Việt Nam đã đề ra các chương trình hành động cụ thể, góp phần thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN trong phòng chống ma túy nhằm xây dựng Cộng đồng chung ASEAN theo tinh thần cam kết đấu tranh và ứng phó một cách hiệu quả với vấn đề ma túy thế giới của phiên họp đặc biệt, hướng tới hội nghị cấp Bộ trưởng của ASEAN về vấn đề ma túy sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.

Tại buổi họp báo, trả lời về việc khu vực tam giác vàng vẫn nóng tình trạng vận chuyển ma túy, vậy biện pháp nào để phòng chống? Đoàn Myanmar cho biết, cần sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực. Myanmar đã có chương trình cấp quốc gia, nhân lực hỗ trợ từ hợp tác với các nước trong ASEAN.

Về vai trò của Thái Lan trong điều phối các sáng kiến để ngăn chặn ma túy từ khu vực tam giác vàng, và sự hợp tác với Việt Nam trong phòng chống ma túy? Đoàn Thái Lan cho biết: Thái Lan đã có cam kết với các quốc gia bởi ma túy là vấn nạn tại tất cả các quốc gia. Thái Lan hiện đã có các đội đặc nhiệm tại sân bay, bến cảng để ngăn chặn buôn lậu ma túy bằng đường biển, đường hàng không và đất liền…

Đoàn Thái Lan cũng cho biết, hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 quốc gia, có các cuộc họp song phương để can thiệp, kịp thời hỗ trợ xác định các loại chất ma túy từ các phòng thí nghiệm và xưởng bào chế ma túy. Hai nước đã có các văn kiện thỏa thuận giữa các bên, đồng thời hợp tác với Lào, Myanmar để ngăn chặn các chất ma túy vào và ra vùng tam giác vàng.

H. Vũ