ASIAD 19: Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 18/45

G.Bảo 02/10/2023 07:35

Theo cập nhật từ Cục Thể dục Thể thao, trong ngày thi đấu 1/10, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 1 HCB ở nội dung nam nữ hỗn hợp môn Cờ tướng.

Theo đó, trận chung kết nội dung nam nữ hỗn hợp môn Cờ tướng diễn ra vào 18h00. Đội tuyển Cờ tướng Việt Nam gồm 3 kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thanh Bảo, Nguyễn Hoàng Yến đã có cuộc chạm trán với các kỳ thủ Ma Cao -Trung Quốc. Chung cuộc các kỳ thủ Việt Nam đã thua và giành HCB.

Trong khi đó, buổi tối cùng ngày niềm hy vọng ở môn Điền kinh cũng đã không trở thành hiện thực khi ngôi sao số 1 của Điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (cự ly 1500m nữ) chỉ xếp thứ 7 chung cuộc với thành tích 4 phút 24.19 giây. Người đồng đội của cô là Lương Đức Phước (nội dung 1500m nam) cũng chỉ đứng thứ 11/12 VĐV tham dự. Còn ở chung kết cự ly 3000m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường về thứ 10 nhưng không được tính kết quả do phạm quy.

Cầu mây: đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã có trận thắng giòn giã trong trận mở đầu tại vòng đấu bảng gặp Myanmar với tỷ số 2-0 (21-15, 21-10). Kết quả này sẽ giúp tuyển nữ Cầu mây Việt Nam có thêm tự tin và tinh thần thoải mái trong trận gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày hôm nay (2/10). Đây cũng là nội dung thế mạnh mà Cầu mây Việt Nam hy vọng sẽ giành huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam ở kỳ ASIAD này. Trước đó, các VĐV đội cầu mây nam đã thua Indonesia với tỷ số 1-2 (17-21, 21-19, 11-21) trong trận đấu vòng loại Bảng A.

Bóng chuyền Việt Nam đã có trận thắng thứ 2 tại ASIAD 19. (Ảnh: Cục TDTT).

Môn Cử tạ: trong buổi sáng các VĐV Cử tạ Việt Nam đã hoàn thành phần thi chung kết hạng cân là 61kg. Hai đại diện của Việt Nam tham dự nội dung này là Nguyễn Trần Anh Tuấn và Trịnh Văn Vinh. Cả 2 VĐV đều không thành công, Anh Tuấn (cử giật với thành tích 132kg và cử đẩy 162kg, tổng cử 304kg) đứng thứ 5 còn Văn Vinh đứng thứ 6 (với cử giật 128kg, cử đẩy 164kg, tổng cử đạt 304kg). Ở nội dung chung kết hạng 67kg diễn ra vào lúc 18h00, đô cử Trần Minh Trí Trí cũng không thành công khi chỉ hoàn thành phần thi cử giật với thành tích 130kg (đứng thứ 8), còn ở nội dung cử giật anh không tham dự nên không được tính thành tích.

Môn Bắn cung: 13h00 trưa hôm qua 1/10, tuyển Bắn cung tiếp tục thi đấu vòng loại nội dung: cung 1 dây cá nhân nữ và cung 3 dây cá nhân nam. Ở nội dung của nữ, 2 trong số 4 cung thủ Việt Nam tham dự đã giành vé đi tiếp là Đỗ Thị Ánh Nguyệt (xếp thứ 15, đạt 647 điểm). Nguyễn Thị Thanh Nhi (đứng thứ 17, đạt 641 điểm). Hoàng Phươn Thảo có 635 điểm, Hoàng Thị Mai có 633 điểm lần lượt đứng thứ 23, 23 và bị loại.

Tương tự ở nội dung cung 3 dây cá nhân nam, 2 cung thủ Bảo Duy (xếp thứ 23 với 693 điểm) và Văn Đầy (xếp thứ 28, đạt 691 điểm) cũng vượt qua vòng loại giành vé di tiếp.

Buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Duy và Lê Quốc Phong cũng giành vé đi tiếp ở vòng loại cung 1 dây cá nhân nam với số điểm lần lượt là 660 và 650 điẻm. Còn ở nội dung cung 3 dây cá nhân nữ, Nguyễn Thị Hải Châu đạt thành tích 684 điểm xếp thứ 17, Lê Phạm Ngọc Anh đạt 671 điểm xếp thứ 33.

Môn Bóng chuyền: đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã có trận đấu gặp Hàn Quốc vào lúc 10h30. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi lội ngược dòng ngoạn mục khi để thua ở hai sét đầu và thắng 3 sét tiếp theo để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-2 sau 5 sét đấu (16-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-11). Đây là trận thắng thứ 2 thứ 2 tại ASIAD 19 (trước đó thắng Nepal trong trận mở đầu) và qua đó chắc chắn đứng đầu bảng C.

Môn Caneing: Nguyễn Thị Hương vào chung kết Thuyền đơn nữ Kayak 200m khi đạt thành tích 53.437 giây, đứng thứ 2 ở vòng loại thứ 2. Tại nội dung thuyền đơn nữ Kayak có 2 lượt của vòng loại, 3 VĐV đứng đầu mỗi vòng loại sẽ vào thi chung kết tranh huy chương. Trong khi đó, ở nội dung thuyền đơn nữ Kayak 500m, sau khi vượt qua vòng loại thứ nhất với thành tích 2 phút 25.717 giây, VĐV Ngô Phương Thảo đã không thành công ở vòng thi bán kết khi chỉ về đích thứ 4 với thành tích 2 phút 18.977 giây và không thể dự vòng chung kết.

Cùng với những thành công trên, trong ngày thi đấu, VĐV các môn Kurash, Roller Sport, Bắn súng đều thất bại ở vòng loại.

Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 1/10, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tổng số 16 huy chương các loại (1 HCV, 3 HCB và 12 HCĐ), tạm đứng thứ 18/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội. Đoàn Thể thao Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 129 HCV, 71 HCB và 39 HCĐ. Đoàn Hàn Quốc duy trì vị trí thứ 2 với 30 HCV, 35 HCB 59 HCĐ. Vị trí thứ 3 là đoàn Nhật Bản với 29 HCV, 41 HCB, 41 HCĐ.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn vững vàng ngôi đầu và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng huy chương với 10 HCV, 6 HCB, 14 HCĐ. Đoàn Indonesi đứng thứ 2 trong khu vực và tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 4 HCV, 3 HCB, 11 HCĐ. Tiếp đến là đoàn Malaysia với 3 HCV, 4 HCB, 13 HCĐ, tạm xếp thứ 14.

Danh sách VĐV giành HC của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 1/10:

1 HCB: Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thanh Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Lý Thị Kim Loan (Môn Cờ tướng, nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ASIAD 19: Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 18/45

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO