Ẩu đả dẫn đến giết người
Ngày 8/12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Ngọc Để (19 tuổi, quê Kiên Giang) 14 năm tù về tội giết người. Cùng tội danh này, Đoàn Văn Nhừng (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) cũng bị tuyên 12 năm.

Hai bị cáo Trần Ngọc Để và Đoàn Văn Nhừng.
Theo hồ sơ vụ án, Nhừng và Để cùng làm công nhân cho một công ty bao bì tại Q. Bình Tân. Khoảng 20h30 ngày 29/11/2014, Nhừng đi bộ ra cổng công ty và gặp chị Nguyễn Thi K. (làm chung công ty với Nhừng), chọc ghẹo chị này thì bị anh D. - bạn trai chị K. gây sự. Biết mình có lỗi, Nhừng không nói gì mà đi vào xưởng cùng với Trần Ngọc Để.
Khoảng 21h, anh Phan Thanh T. cùng bạn gái đến chơi với anh D. rồi tổ chức uống rượu. Trong lúc lai rai, anh D. có kể lại chuyện vừa bị Nhừng trêu ghẹo bạn gái. Đến khoảng gần 1h sáng hôm sau, khi uống hết rượu thì anh T. kêu anh D. cùng đi tìm Nhừng để dằn mặt.
Khi đi vào xưởng, T. thấy Nhừng và Để đang ngủ liền dùng chân đạp vào người, mặt. T. kêu Nhừng ra ngoài nói chuyện. Tại đây, anh D. bắt Nhừng thuật lại những lời chọc ghẹo bạn gái mình lúc tối, nhưng Nhừng không nói, do đó Nhừng bị T. đánh.
Giằng co qua lại, do yếu thế hơn nên Nhừng kêu Để đến cứu. Để lấy con dao dài khoảng 40cm, chạy tới đâm nhiều nhát vào người anh T.. Chưa hết, khi Nhừng quay qua rượt đuổi anh D., thì Để còn chém thêm nhiều nhát vào cổ, ngực nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân T. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Để bị tuyên phạt 14 năm tù giam, còn Nhừng 12 năm tù giam.