Australia cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội
Từ ngày 10/12, Australia sẽ chính thức cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là quy định đầu tiên trên thế giới yêu cầu các nền tảng (ứng dụng hoặc trang web cho phép người dùng tương tác và chia sẻ nội dung) phải ngăn trẻ mở tài khoản mới và xóa những tài khoản dưới tuổi đang hoạt động.

Trẻ em và phụ huynh không chịu chế tài; trách nhiệm hoàn toàn thuộc về các doanh nghiệp vận hành nền tảng, với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD nếu không tuân thủ.
Chính phủ Australia cho biết, mục tiêu của lệnh cấm là giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường trực tuyến đối với trẻ nhỏ. Một khảo sát toàn quốc cho thấy, 96% trẻ từ 10-15 tuổi đang sử dụng mạng xã hội và 70% từng tiếp xúc với nội dung độc hại như bạo lực, thù ghét, cổ súy tự sát, rối loạn ăn uống…. Cứ 7 trẻ thì có 1 em cho biết từng gặp hành vi gạ gẫm trực tuyến, và hơn một nửa từng bị bắt nạt mạng.
Danh sách nền tảng nằm trong phạm vi áp dụng gồm Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Threads, X, YouTube, Reddit, Twitch và Kick. Một số nền tảng trò chơi như Roblox, Discord đã chủ động bổ sung bước kiểm tra tuổi nhằm tránh bị đưa vào diện cấm. Chính phủ Australia cho biết, danh sách này có thể tiếp tục mở rộng nếu các nền tảng khác có tính chất tương tác xã hội tương tự.
Để thực thi quy định, các công ty phải triển khai các biện pháp xác minh tuổi, bao gồm nhận diện khuôn mặt/giọng nói, đối chiếu giấy tờ tùy thân hoặc phân tích hành vi trực tuyến. Việc dựa vào tuổi tự khai hoặc xác nhận của phụ huynh đều không được chấp nhận. Meta sẽ bắt đầu khóa các tài khoản thiếu niên từ ngày 4/12; người dùng bị khóa nhầm có thể xác minh lại bằng giấy tờ hoặc video selfie (video tự quay để xác minh danh tính).
Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, lệnh cấm khó đạt hiệu quả như kỳ vọng. Công nghệ xác định tuổi hiện vẫn chưa đủ chính xác cho nhóm trẻ vị thành niên, trong khi mức phạt bị đánh giá là chưa đủ mạnh để buộc các tập đoàn công nghệ lớn thay đổi. Lệnh cấm không bao gồm trò chơi trực tuyến, nền tảng hẹn hò hay chatbot AI (phần mềm dùng trí tuệ nhân tạo để trò chuyện và phản hồi người dùng), vốn cũng chứa nhiều nguy cơ đối với trẻ em.
Dư luận cũng lo ngại trẻ sẽ tìm cách né lệnh cấm bằng cách khai gian tuổi, tạo tài khoản trước thời điểm áp dụng hoặc sử dụng VPN (công cụ che giấu vị trí truy cập). Một số chuyên gia cảnh báo rằng, việc cấm đoán hoàn toàn có thể khiến trẻ tìm đến những nền tảng khó kiểm soát hơn và làm giảm cơ hội giao tiếp, kết nối.