Australia phát triển công nghệ rà phá bom, mìn mới

Thùy Linh (Theo Tân Hoa Xã) 04/04/2023 13:30

Một tổ chức khoa học quốc gia Australia đã phát triển công nghệ mới hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn trên toàn cầu.

Công nghệ dò tìm mới được giới thiệu bởi Tổ chức Khoa học và Nghiên cứu công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) của Australia, vào Ngày Quốc tế Nhận thức bom, mìn và Hỗ trợ hành động bom, mìn (4-4).

Công cụ mới sử dụng công nghệ cộng hưởng từ, có khả năng phát hiện dấu hiệu của phân tử chất nổ được sử dụng trong bom mìn. Nó đáng tin cậy hơn các máy dò kim loại khác hiện đang được sử dụng để phát hiện bom mìn, và cũng tiết kiệm chi phí hơn.

CSIRO đã thành lập một công ty mới mang tên MRead để phát triển công nghệ này thành các máy dò cầm tay.

Ông Larry Marshall, Giám đốc điều hành của CSIRO, chia sẻ trong thông cáo báo chí: “Độ chính xác của công nghệ này sẽ làm thay đổi cuộc chơi trong các nỗ lực rà phá bom mìn, đưa đến một giải pháp nhanh hơn và đáng tin cậy hơn so với các loại máy dò tìm khác, từ đó bảo vệ những chuyên gia rà phá bom và mở rộng phạm vi rà phá, biến thế giới thành một nơi an toàn hơn”.

Ước tính có khoảng hơn 100 triệu bãi mìn nằm dưới mặt đất trên toàn cầu và chúng là nguyên nhân gây ra khoảng 6.500 thương vong mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Australia phát triển công nghệ rà phá bom, mìn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO